Tank Biathlon 2021: Bảng 1 ngày càng gay cấn, muốn ‘soán ngôi’ Nga không phải dễ

Quân sựThứ Năm, 26/08/2021 13:24:05 +07:00
(VTC News) -

Lượt trận tiếp theo của Bảng 1 chứng kiến màn so tài nghẹt thở giữa hai ứng cử viên chức vô địch, tuy nhiên Nga vẫn là đội có lợi thế hơn.

Vào 14h chiều 25/8, lượt trận tiếp theo của Nhóm 1, Bảng 1, Tank Biathlon 2021 tiếp tục với màn tranh tài của ba đội tuyển Nga, Trung Quốc và Uzbekistan.

Trong lượt trận đầu tiên, Kíp số 1 đội tuyển Nga đã thể hiện họ là ứng cử viên cho chức vô địch khi hoàn thành xuất sắc 3 vòng chạy lẫn các bài bắn chỉ sau 19p36, xếp ngay sau là Trung Quốc với 21p54 và Uzbekistan với 24p16.

Với thành tích trên, nếu đội tuyển xe tăng Trung Quốc muốn vươn lên trên bảng xếp hạng thì Kíp số 2 của họ phải nỗ lực nhiều hơn trong trận đấu này.

Giống như, lượt trận đầu tiên, Kíp số 2 đội Nga ra quân với xe tăng “màu lục”, đội Trung Quốc “màu đỏ” và Uzbekistan “màu vàng”.

Tank Biathlon 2021: Bảng 1 ngày càng gay cấn, muốn ‘soán ngôi’ Nga không phải dễ - 1

Xe tăng T-72B3 "màu lam" của đội tuyển Nga. (Ảnh: RG)

Diễn biến và kết quả:

Đúng 14h (theo giờ Hà Nội), trận đấu chính thức bắt đầu, Kíp số 2 đội Nga xuất phát đầu tiên trên xe tăng “màu lục”, họ chỉ mất 1p46 để vào tuyến bắn nhưng lại bỏ lỡ bia đầu tiên trong bài bắn mục tiêu xe tăng, các phát bắn thứ hai và thứ ba đều trúng mục tiêu. Kíp số 2 Nga hoàn thành bài bắn đầu tiên sau 4p, bắn hạ 3/3 mục tiêu với bốn viên đạn.

Xuất phát tiếp theo là Kíp số 2 Uzbekistan trên xe tăng “màu vàng”, họ di chuyển đến tuyến bắn sau 1p54, nhanh chóng bắn hạ 3/3 mục tiêu xe tăng chỉ sau gần 3p. Đây là cơ hội để Uzbekistan bức phá ở vòng chạy đầu tiên.

Xuất phát cuối cùng là Kíp số 2 Trung Quốc trên xe tăng “màu đỏ”, xe tăng của họ nạp đạn và di chuyển ra tuyến bắn chỉ sau 1p33. Giống như đội Nga, Trung Quốc bỏ lỡ 1 bia mục tiêu ở bài 3 lượt đạn đầu tiên và phải bắn lượt đạn thứ 4, kết quả cuối họ hạ được 3/3 mục tiêu sau 4p41.

Tank Biathlon 2021: Bảng 1 ngày càng gay cấn, muốn ‘soán ngôi’ Nga không phải dễ - 2

Kíp số 2 đội tuyển xe tăng Trung Quốc.

Đến các mục tiêu trực thăng và súng chống tăng lần lượt ở vòng chạy thứ 2 và thứ 3, Kíp số 2 đội Nga tiếp tục dẫn trước khi hoàn thành tốt cả hai bài bắn, tiêu diệt 5/5 mục tiêu và không phải thực hiện bất cứ vòng phạt nào.

Ở vòng chạy thứ 2 và thứ 3 của Kíp số 2 Uzbekistan, họ hoàn thành tốt bài bắn mục tiêu bia trực thăng nhưng lại bỏ lỡ mục tiêu súng chống tăng. Do đó họ phải thực hiện một vòng chạy phạt 500m.

Về phía Kíp số 2 Trung Quốc, họ nhanh chóng hoàn thành bài bắn ở vòng chạy thứ 2 và thứ 3 sau 16p52.

Vòng chạy cuối cùng, Kíp số 2 Nga nhanh chóng tăng tốc đưa xe tăng lên vận tốc tối đa 83km/h và hoàn thành 3 vòng chạy chỉ sau 19h19, kết quả này tốt hơn so với Kíp số 1.

Kết quả lượt trận đầu tiên, Kíp số 2 đội tuyển Nga về đích sau 3 vòng chạy là 19p19s, bắn hạ 5/5 mục tiêu; Kíp số 2 đội Trung Quốc về đích với 20p53s, bắn hạ 5/5 mục tiêu và Kíp số 2 đội Uzbekistan với 22p37s, bắn hạ 4/5 mục tiêu.

Tank Biathlon 2021: Bảng 1 ngày càng gay cấn, muốn ‘soán ngôi’ Nga không phải dễ - 3

Kết quả lượt trận thứ 4 Bảng 1.

Vận tốc tối đa các đội đạt được như sau: Nga đạt 83km/h, Trung Quốc đạt 78km/h và Uzbekistan đạt 72km/h.

Mặc dù ở lượt trận này thứ tự các đội top đầu Bảng 1 không có sự thay đổi nhưng trình độ Kíp số 2 của Nga và Trung Quốc cho thấy họ mạnh hơn so với Kíp số 1. Điều này thể hiện rõ qua việc thời gian bài bắn mục tiêu xe tăng bị kéo dài nhưng họ vẫn có thể hoàn thành 3 vòng chạy với thời gian ngắn hơn cũng như không phạm các lỗi quá nặng.

Với kết quả ở lượt trận này tổng kết Bảng 1 không có nhiều sự thay đổi, Nga vẫn đang dẫn đầu với vị trí lần lượt là top 1 và top 2, Trung Quốc là top 3 và top 4, top 5 thuộc về Kíp số 1 Kazkhstan, top 6 Kíp số 1 Azerbaijan và top 7 thuộc về Kíp số 2 Uzbekistan.

Tank Biathlon 2021: Bảng 1 ngày càng gay cấn, muốn ‘soán ngôi’ Nga không phải dễ - 4

Tổng kết Bảng 1 sau lượt trận thứ 4, đội Nga vẫn đang dẫn đầu.

Kết quả lượt trận thứ 3 của Bảng 2

Ở lượt trận thứ 3, Bảng 2, diễn ra vào 15h chiều 25/8 là cuộc tranh tài giữa Kíp số 2 của các đội Lào, Myanmar và Kyrgyzstan. Riêng đội Mali không tham dự khi họ chỉ mang qua giải chỉ một kíp xe, dù vậy Mali vẫn được đánh giá khá cao với thành tích thi đấu không hề kém cạnh các đội “hạt giống” của Bảng 2.

Lào, Myanmar và Kyrgyzstan hiện vẫn là các đội thuộc top 4 của Bảng 2.

Kết quả lượt trận thứ 3, Bảng 2: Thứ tự chiến thắng Kyrgystan với 26p15, vận tốc tối đa 70km/h; Myanmar với 26p48, vận tốc tối đa 69km/h và Lào với 33p00, vận tốc tối đa 62km/h.

Tank Biathlon 2021: Bảng 1 ngày càng gay cấn, muốn ‘soán ngôi’ Nga không phải dễ - 5

Kết quả lượt trận thứ 3, Bảng 2.

Kết quả ở bài bắn, Kyrgystan hạ được 5/5 mục tiêu; Myanmar hạ 5/5 mục tiêu và Lào chỉ bắn hạ 3/5 mục tiêu.

Trừ đội Lào hỏng xe phải sử dụng đến xe tăng dự bị nên kết quả không được tốt, các đội còn lại vẫn được đánh giá cao khi thành tích tốt hơn nhiều so với lượt trận đầu tiên.

Với kết quả trên, Bảng 2 đã có tổng kết tạm thời sau lượt trận thứ 3 có sự thay đổi lớn. Theo đó, tạm dẫn đầu Bảng 2 là: Kyrgyzstan, Myanmar, Tajikistan, Lào, Mali, Nam Ossetia, Qatar và Abkhazia.

Tank Biathlon 2021: Bảng 1 ngày càng gay cấn, muốn ‘soán ngôi’ Nga không phải dễ - 6

Tổng kết Bảng 2, sau lượt trận thứ 3.

Trà Khánh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn