Taliban muốn tham gia sáng kiến 'Vành đai, Con đường' của Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/10/2023 19:39:39 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan bày tỏ mong muốn tham gia sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc.

"Chúng tôi đã đề nghị Trung Quốc cho phép chúng tôi tham gia sáng kiến 'Vành đai, Con đường' và 'Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan", Quyền Bộ trưởng Thương mại Afghanistan Nooruddin Azizi nói vào ngày 19/10, sau khi diễn đàn "Vành đai, Con đường" ở Bắc Kinh (Trung Quốc) kết thúc.

Trong đó, “Hành lang kinh tế Pakistan" đề cập đến phần quan trọng nhất của sáng kiến "Vành đai, Con đường" tại Pakistan, nước láng giềng của Afghanistan. 

Theo ông Azizi, chính quyền Taliban dự kiến cử một nhóm kỹ thuật đến Trung Quốc để tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan tới việc tham gia sáng kiến này.

Quyền Bộ trưởng Thương mại Afghanistan Nooruddin Azizi. (Ảnh: Reuters)

Quyền Bộ trưởng Thương mại Afghanistan Nooruddin Azizi. (Ảnh: Reuters)

Bắc Kinh đã tìm cách phát triển mối quan hệ với chính phủ do Taliban điều hành kể từ khi họ tiếp quản Afghanistan vào năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quốc gia nào công nhận chính quyền do Taliban điều hành ở Afghanistan.

Afghanistan có thể cung cấp cho Trung Quốc nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào. Một số công ty Trung Quốc đang hoạt động tại quốc gia này, bao gồm Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC). MCC đã đàm phán với chính quyền Taliban cũng như chính phủ trước đây do phương Tây hậu thuẫn về kế hoạch khai thác mỏ đồng tại Afghanistan. 

Ông Aizi nói thêm: “Trung Quốc, quốc gia đầu tư trên toàn thế giới, cũng nên đầu tư vào Afghanistan. Chúng tôi có mọi thứ họ cần, chẳng hạn như lithium, đồng và sắt. Hơn bao giờ hết, Afghanistan hiện nay đã sẵn sàng cho các khoản đầu tư".

Khi được hỏi về việc đàm phán với MCC, ông Azizi cho biết các cuộc thảo luận đã bị trì hoãn vì hầm mỏ nằm gần một địa điểm lịch sử. Tuy nhiên, hoạt động này đã được nối lại. 

Trước đó, ngày 18/10, bên lề diễn đàn "Vành đai, Con đường", Afghanistan và 34 quốc gia khác đã đồng ý hợp tác cùng nhau trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số và phát triển xanh. 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn