Taliban lần đầu tổ chức họp báo, tuyên bố 'hận thù chấm dứt'

Thời sự quốc tếThứ Ba, 17/08/2021 23:06:00 +07:00
(VTC News) -

Phát ngôn viên Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết nhóm này cam kết bảo vệ Afghanistan và không tìm cách trả thù.

Theo PA, người phát ngôn Taliban khẳng định không trả thù bất cứ ai và "muốn đảm bảo rằng Afghanistan không phải là chiến trường của xung đột nữa".

"Chúng tôi không muốn có bất kỳ kẻ thù bên trong và bất kỳ kẻ thù bên ngoài nào", ông Mujahid nói.

Nói về việc tiến vào Kabul, Mujahid tuyên bố lực lượng ban đầu chỉ định dừng lại ở cổng vào Kabul nhưng vì chính quyền trước đó “quá thiếu năng lực” nên đội quân đã vào thành phố để “đảm bảo an ninh”.

Taliban lần đầu tổ chức họp báo, tuyên bố 'hận thù chấm dứt' - 1

Người phát ngôn Taliban họp báo lần đầu tại Kabul. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Taliban khẳng định an ninh của các đại sứ quán nước ngoài là "quan trọng hàng đầu" và cư dân của Kabul nên "yên tâm rằng an ninh của bạn được đảm bảo".

Về quyền của phụ nữ, Mujahid nói rằng vấn đề này "rất quan trọng". Người phát ngôn khẳng định Taliban "cam kết bảo vệ các quyền của phụ nữ trong khuôn khổ của Sharia". Luật Sharia vốn được đánh giá là điều luật với các hình phạt rất hà khắc.

Mujahid khẳng định phụ nữ "sẽ làm việc với chúng tôi, sánh vai với chúng tôi và cộng đồng quốc tế - nếu họ có mối quan tâm - chúng tôi muốn đảm bảo sẽ không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào đối với phụ nữ, nhưng tất nhiên trong khuôn khổ chúng tôi có".

Taliban cũng cam kết với “truyền thông độc lập và tự do”. Tuy nhiên, Mujahid cho biết đã có "yêu cầu" đối với các phương tiện truyền thông về việc "không được chống lại các giá trị Hồi giáo".

Mỹ, Anh và các lực lượng phương Tây khác trong khi đó đang kiểm soát sân bay quốc tế tại Kabul để nỗ lực sơ tán công dân và một số người Afghanistan. Theo AFP, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết việc Taliban kiểm tra tại sân bay Kabul đang khiến quá trình sơ tán những người Afghanistan làm việc cho lực lượng phương Tây trở nên khó khăn hơn.

Phương Anh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn