Số người mắc COVID-19 ở Nga vượt 47.000, Ấn Độ có ca nhiễm cao kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Hai, 20/04/2020 20:46:26 +07:00
(VTC News) -

Số người mắc COVID-19 ở Nga tăng lên 47.121 trưởng hợp, trong khi Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm bệnh tăng kỷ lục trong một ngày.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga vượt 47.000

Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga hôm 20/4 cho biết, nước này ghi nhận thêm 4.268 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở Nga lên 47.121  trường hợp.

"Nga có số ca nhiễm virus corona chủng mới là 47.121 ở 85 khu vực. Trong 24 giờ qua, có khoảng 44 bệnh nhân chết vì dịch COVID-19. Tổng cộng người chết ở Nga hiện là 405", trung tâm này thông báo.

Số người mắc COVID-19 ở Nga vượt 47.000,  Ấn Độ có ca nhiễm cao kỷ lục - 1

Tổng số người nhiễm virus ở Nga tăng lên 47.121 (Ảnh: TASS)

Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga cũng cho biết, trong số 4.268 ca nhiễm mới, có 1.935 trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng.

Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo tại Matxcơva, với 2.026 ca được chẩn đoán mắc bệnh trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm virus corona chủng mới ở thủ đô lên 26.350.

Phó Thị trưởng Matxcơva Anastasia Rakova cảnh báo, thành phố "sẽ đối mặt với những tuần khó khăn" phía trước.

"Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất sẽ đến trong 2-3 tuần tới", Anastasia Rakova cho hay.

Tuần trước, chính quyền thành phố Matxcơva đã thắt chặt việc hạn chế bằng cách giới thiệu hệ thống "giấy phép kỹ thuật số", yêu cầu bất kỳ ai đi bằng ô tô hoặc tham gia phương tiện giao thông công cộng đều phải sử dụng giấy phép này.

Đến nay, Nga đã thực hiện hơn 1,7 triệu xét nghiệm virus corona chủng mới.

Hôm 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu chính phủ đưa ra dự báo hàng ngày về số người có thể mắc COVID-19, đồng thời tuyên bố hoãn duyệt binh trong lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng 9/5 ở Matxcơva.

Ấn Độ có số ca nhiễm cao kỷ lục trong 1 ngày

Ấn Độ ghi nhận mức tăng đột biến trong 1 ngày, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Theo đó, hôm 20/4, Ấn Độ có 1.553 trường hợp nhiễm mới và 36 ca thiệt mạng.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, nước này ghi nhận tổng cộng ít nhất 17.265 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 543 ca thiệt mạng. Hiện có 2.547 người hồi phục và được xuất viện.

Số người mắc COVID-19 ở Nga vượt 47.000,  Ấn Độ có ca nhiễm cao kỷ lục - 2

Ấn Độ ghi nhận mức tăng đột biến trong một ngày với 1.553 ca nhiễm. (Ảnh: AP)

Theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, nước này đã làm xét nghiệm với 401.586 mẫu kể từ ngày 19/4. 

Hiện số ca nhiễm bệnh lớn nhất ở Ấn Độ được ghi nhận nhiều ở các bang Maharashtra và Gujarat và khu vực thủ đô New Delhi.

Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi người dân đoàn kết để đối phó với thách thức của đại dịch. "Chúng tôi đang cùng nhau chống lại dịch COVID-19", ông Narendra Modi cho hay.

Hôm 14/4, Thủ tướng Narendra Modi đã gia hạn phong tỏa trên toàn quốc cho đến ngày 3/5. Tuy nhiên, tuyên bố nới lỏng các điều kiện hạn chế ở các vùng có trường hợp nhiễm virus corona chủng mới ở mức thấp hoặc không có ca nhiễm.

Kông Anh(Nguồn: TASS, CNN)
Bình luận
vtcnews.vn