Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục, Nhật Bản có gần 11.000 người nhiễm

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 19/04/2020 19:42:52 +07:00
(VTC News) -

Nga ghi nhận số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới kỷ lục trong ngày với 6.060 người, trong khi tổng số ca nhiễm bệnh ở Nhật Bản gần 11.000.

Số ca mắc COVID-19 kỷ lục 1 ngày ở Nga

Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga hôm 19/4 cho biết, nước này ghi nhận thêm 6.060 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là số người nhiễm bệnh cao kỷ lục trong 1 ngày tại Nga, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở Nga lên 42.853 trường hợp.

"Nga đã ghi nhện tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới là 42.853 ở 85 khu vực. Trong 24 giờ qua, đã có 234 người được xuất viện sau khi hồi phục, nâng tổng số người hồi phục lên 3.291. Khoảng 48 bệnh nhân chết vì dịch COVID-19 trong 24 giờ qua. Tổng cộng người chết ở Nga hiện là 361", Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga cho hay.

Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục, Nhật Bản có gần 11.000 người nhiễm - 1

Tổng số người nhiễm virus corona chủng mới ở Nga là 42.853. (Ảnh: TASS)

Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo tại thủ đô Matxcơva với 3.570 người đã được chẩn đoán mắc bệnh trong 24 giờ qua. Thủ đô Nga dẫn đầu về số ca nhiễm với 24.324 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Nga cho hay sự gia tăng về số ca nhiễm virus corona chủng mới ở nước này không phải là do tỷ lệ mắc COVID-19 bùng nổ mà là do các biện pháp chẩn đoán bệnh của Nga đã tốt hơn.

Đáng chú ý, Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga cho rằng có 60% các ca nhiễm COVID-19 tại Nga, nhất là ở thủ đô Matxcơva không có triệu chứng.

Giới chức Y tế Nga cho biết, số người nhập viện vỉ COVID-19 không tăng đáng kể và hệ thống chăm sóc sức khỏe đang đối phó với dòng bệnh nhân mới.

Nhật Bản có gần 11.000 ca nhiễm bệnh

Bộ Y tế Nhật Bản hôm 19/4 ghi nhận 568 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, đưa số người mắc bệnh trên toàn quốc lên 10.686 (không bao gồm hành khách trên du thuyền Diamond Princess).

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 tại nước này đã tăng lên 230.

Tokyo là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 tại Nhật Bản. Chính quyền thành phố Tokyo xác nhận 107 trường hợp nhiễm mới hôm 19/4, nâng tổng số ca nhiễm ở thủ đô lên 3.082.

Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục, Nhật Bản có gần 11.000 người nhiễm - 2

Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc nhằm ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Số lượng ca nhiễm bệnh trên thực tế được cho là cao hơn vì Nhật Bản mới bắt đầu mở rộng khả năng xét nghiệm bằng cách thiết lập các trung tâm xét nghiệm bổ sung ở Tokyo và các nơi khác.

Điều này cho phép các bác sĩ chuyển các bệnh nhân nghi nhiễm đến các trạm xét nghiệm. Các chuyên gia cho biết, việc xét nghiệm tập trung vào các cụm ở các địa điểm cụ thể không còn hiệu quả khi số lượng ca nhiễm ngày càng tăng và xét nghiệm rộng rãi là cần thiết.

Thủ tướng Abe Shinzo hôm 16/4 mở rộng tình trạng khẩn cấp đến tất cả các địa phương ở Nhật Bản.

Việc mở rộng tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn mọi người đi du lịch trong các kỳ nghỉ “Tuần lễ vàng” (Golden Week - GW) tại Nhật Bản, diễn ra từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Phải mất 2 tháng để số bệnh nhân tăng lên tới 1.000 người tại thời điểm giữa tháng 1. Tuy nhiên, sự lây lan của dịch COVID-19 đã tăng vọt tại Nhật Bản trong những tuần gần đây, tăng từ khoảng 5.000 đến 10.000 chỉ trong 10 ngày.

Kông Anh(Nguồn: TASS, RT, Japantimes)
Bình luận
vtcnews.vn