Số người chết do virus corona tăng lên 565, 911 ca khỏi bệnh

Thời sự quốc tếThứ Năm, 06/02/2020 06:47:00 +07:00
(VTC News) -

Số người chết do nhiễm virus corona mới ở tỉnh Hồ Bắc tăng thêm 70 người, nâng số người thiệt mạng ở tỉnh này lên 549 người, toàn Trung Quốc là 563 người và thế giới là 565 người.

Tính tới sáng 6/2, tổng cộng 27.648 ca nhiễm bệnh và 563 người chết được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục. Trên toàn thế giới có 565 người thiệt mạng do virus corona, với 2 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là ở Hong Kong và Philippines.

Trong khi đó, 911 ca chữa khỏi bệnh được ghi nhận trên toàn cầu.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế ở Hồ Bắc - nơi bị virus tấn công mạnh nhất, cho thấy có 2.987 trường hợp nhiễm mới hôm 5/2, đưa tổng số ca nhiễm virus corona trong tỉnh lên 19.665. Số người chết trong tỉnh hiện là 549.

Số liệu từ Ủy ban Y tế ở Hồ Bắc cho thấy số trường hợp thiệt mạng do virus corona vào hôm 5/2 (70 người) cao hơn hôm 4/2 (65 người), trong khi số trường hợp nhiễm mới giảm nhẹ từ 3.156 người (hôm 4/2) xuống còn 2.987 (hôm 5/2).

Số người chết do virus corona tăng lên 565, 911 ca khỏi bệnh - 1

Số người chết do virus corona tăng lên đến 564. (Ảnh: Xinhua)

Hồ Bắc ở miền trung Trung Quốc đã bị cô lập trong hai tuần, với các nhà ga và sân bay đóng cửa và các con đường cũng bị phong tỏa. Virus corona lần đầu tiên được xác định tại thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc và được cho là có nguồn gốc tại một chợ hải sản trong thành phố.

Cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe của tỉnh Hồ Bắc đã phải chịu áp lực nặng nề do dịch bệnh. Ủy ban Y tế ở Hồ Bắc cho biết có tới 14.314 người đang được điều trị vào hôm 5/2, với 2.328 vẫn trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh virus corona lây lan nhanh chóng, nhiều nước như Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đưa công dân khỏi Vũ Hán, đồng thời thực hiện việc hạn chế nhập cảnh với khách Trung Quốc hoặc người từ đến Trung Quốc đại lục gần đây. Hôm 5/2, Hong Kong thông báo kể từ ngày 8/2, tất cả người từ Trung Quốc đại lục vào Hong Kong bị cách ly trong 14 ngày.

Hôm 5/2, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ hôm 28/1, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc tự tin và đủ khả năng kiềm chế dịch cúm corona. Ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt và đã đạt được những kết quả nhất định trong quá trình đối phó với dịch bệnh

Kông Anh(Nguồn: SCMP, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn