Hong Kong cách ly 14 ngày người đến từ Trung Quốc đại lục

Thời sự quốc tếThứ Tư, 05/02/2020 21:37:00 +07:00
(VTC News) -

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam thông báo kể từ ngày 8/2, tất cả người từ Trung Quốc đại lục vào Hong Kong bị cách ly trong 14 ngày.

Biện pháp cứng rắn. Nhưng tôi tin sau khi chúng tôi thông báo toàn bộ hành khách phải cách ly trong 14 ngày kể từ 8/2, số lượng khách sẽ giảm”, bà Lam nói, giải thích rằng biện pháp này nhằm kiềm chế dòng người đến đặc khu để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi do chủng virus corona mới (nCoV) gây ra.

"Có ai muốn từ đại lục vào Hong Kong để bị cách ly trong 14 ngày cơ chứ? Với quan điểm này, chúng tôi hy vọng sẽ không phải xỷ lý số lượng quá nhiều người bắt buộc phải cách ly", bà Lam nói thêm. Lệnh được áp dụng với người nước ngoài lẫn người Trung Quốc, bao gồm cả cư dân đặc khu.

Hong Kong cách ly 14 ngày người đến từ Trung Quốc đại lục - 1

Từ 8/2, tất cả những người từ Trung Quốc đại lục vào Hong Kong  sẽ bị cách ly 14 ngày. (Ảnh: Bloomberg)

Bà Lam không cho biết rõ những người cách ly sẽ được giữ ở khu vực nào của thành phố nhưng cho biết lệnh có hiệu lực từ cuối tuần này nhằm tạo điều kiện cho những người bị ảnh hưởng điều chỉnh kế hoạch.

Đặc khu hiện chỉ để mở hai cửa khẩu với Trung Quốc đại lục. Số liệu nhập cảnh ngày 4/2 cho thấy khoảng 10.000 người Trung Quốc đại lục sử dụng các cửa khẩu và sân bay quốc tế để vào Hong Kong.

Hiện Hong Kong đã ghi nhận 21 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới và 1 ca thiệt mạng. Đây là ca thiệt mạng thứ hai do virus corona mới ở bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona khởi phát tại thành phố Vũ Hán từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 493 người chết, khoảng gần 25.000 người nhiễm bệnh.

Phát biểu trước báo giới hôm 5/2, bà Lam cho biết chính quyền Hong Kong sẽ chi khoảng 1,29 tỷ USD để đối phó với dịch chết người này.

 

Khánh Hải(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn