10.000 người xếp hàng qua đêm đợi mua khẩu trang chống virus corona ở Hong Kong

Thế giớiThứ Tư, 05/02/2020 16:55:11 +07:00
(VTC News) -

Dù thời tiết giá lạnh, 10.000 người Hong Kong cắm trại qua đêm, chờ mua khẩu trang sau khi công ty Luck Well International Holdings cho biết họ sẽ mở bán 6.000 hộp khẩu trang y tế.

Video: 10.000 người Hong Kong xếp hàng mua khẩu trang

 

 

Mặc dù công ty Luck Well International Holdings tại Vịnh Cửu Long kêu gọi mọi người ngừng tham gia xếp hàng vào lúc 1h30 sáng 5/2, tuy nhiên chỉ trong vài giờ đã có 10.000 người xếp hàng chờ đợi để được mua khẩu trang.

Công ty này cho biết họ dự kiến ​​sẽ bán toàn bộ 11.000 hộp, mỗi hộp chứa 50 khẩu trang vào hôm 5/2, sau khi từ bỏ kế hoạch bán chúng trong 2 ngày.

“Xin hãy dừng việc chịu đựng đứng xếp hàng trong thời tiết lạnh. Xin hãy bảo trọng!”, thông tin công ty Luck Well International Holdings đăng trên Facebook sáng 5/2.

Hong Kong đang rơi vào tình cảnh thiếu hụt khẩu trang và các sản phẩm vệ sinh khác trong bối cảnh số lượng ca nhiễm virus corona ngày càng tăng ở thành phố này.

Ban đầu, khẩu trang được bán cho 3.000 khách hàng tại Trung tâm công nghiệp Tonic ở Vịnh Cửu Long, mỗi người có thể mua tối đa 2 hộp vào trưa 5/2. Tuy nhiên, công ty Luck Well International Holdings sau đó quyết định đặt thêm 5.000 hộp lên kệ để bán trong ngày 5/2, sớm hơn kế hoạch bày bán ban đầu.

10.000 người xếp hàng qua đêm đợi mua khẩu trang chống virus corona ở Hong Kong - 1

10.000 người Hong Kong xếp hàng chờ đợi qua đêm để mua khẩu trang (Ảnh: SCMP)

Jerry Law, Giám đốc dự án tại Luck Well International Holdings, cho biết thật xấu hổ khi người Hong Kong phải xếp hàng quá lâu để có được nguồn cung cấp vật dụng y tế cơ bản.

“Chúng tôi cảm thấy hổ thẹn khi mọi người phải xếp hàng khoảng 20 hoặc 30 giờ để mua khẩu trang”, Jerry Law nói.

Mỗi hộp 50 khẩu trang có xuất xứ từ Dubai được bán với giá 80 đô la Hong Kong. Công ty Luck Well International Holdings cho biết họ không có chứng nhận chính thức về tiêu chuẩn sức khỏe của sản phẩm vì áp lực thời gian.

Tối 4/2, 3 người được chẩn đoán nhiễm virus corona tại Hong Kong, nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố này lên con số 18. Các bệnh nhân mới đã không đến Trung Quốc đại lục trong 14 ngày trước khi xác định bị nhiễm bệnh.

Hong Kong đã ghi nhận trường hợp đầu tiên chết vì virus corona hôm 4/2, một người đàn ông 39 tuổi ở Hung Hom.

Dịch bệnh virus corona - bắt nguồn từ Vũ Hán, đã giết chết 490 người ở Trung Quốc đại lục và lây nhiễm hơn 23.800 người trên toàn thế giới.

Kông Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn