Coronavirus: Trưởng đặc khu Hong Kong yêu cầu quan chức không đeo khẩu trang nhường nhân viên y tế

Thời sự quốc tếThứ Ba, 04/02/2020 15:27:08 +07:00
(VTC News) -

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) chỉ thị quan chức không đeo khẩu trang trừ một số trường hợp hạn chế, để tiết kiệm vật tư cho nhân viên y tế tuyến đầu đối phó dịch coronavirus.

Bà Lâm cũng không đeo khẩu trang trong ngày thứ hai liên tiếp xuất hiện trước báo chí hôm 4/2. Bà cho biết chính quyền sẽ cắt giảm việc sử dụng khẩu trang trước nhu cầu gia tăng toàn cầu đối với sản phẩm y tế này.

"Chúng tôi tin rằng chính quyền nên đi đầu, vì vậy chúng tôi đã ban hành các hướng dẫn nội bộ yêu cầu tất cả các bộ phận tuân theo điều này trong việc đeo khẩu trang" - bà Lâm nói. "Mục tiêu là để tiết kiệm cho nhân viên y tế".

Coronavirus: Trưởng đặc khu Hong Kong yêu cầu quan chức không đeo khẩu trang nhường nhân viên y tế - 1

Carrie Lam (thứ hai từ phải sang) đeo khẩu trang cùng các quan chức trong cuộc họp báo hôm 31/1 nhưng bỏ khẩu trang khi xuất hiện công khai trong tuần này. (Ảnh: Winson Wong)

Theo chỉ thị này, chỉ những nhân viên cảm thấy không khỏe, làm việc ở các cơ sở "tiền tuyến" và đến những nơi đông người mới nên đeo khẩu trang, bà Lâm nói, đề cập đến khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

"Chúng tôi xem xét tất cả các quan chức sẽ gặp gỡ các phương tiện truyền thông, và trong công việc hàng ngày của họ. Nếu không rơi vào những tình huống đó, họ không được phép đeo khẩu trang", bà Lâm nói.

"Tôi nói với họ rằng họ không thể đeo (khẩu trang), và họ phải tháo chúng ra ngay cả khi họ đã đeo. Nếu tất cả mọi người sử dụng một vài khẩu trang mỗi ngày, điều đó sẽ gây áp lực rất lớn đối với nguồn cung đang bị thắt chặt". Bà cho rằng các phương tiện truyền thông nên xem xét áp dụng các biện pháp tương tự.

Phát biểu của bà Lâm được đưa ra vào ngày Hong Kong ghi nhận người đầu tiên chết vì căn bệnh do virus corona mới gây ra. Đến nay bệnh lây nhiễm cho hơn 20.600 người và khiến hàng trăm người chết trên toàn thế giới.

Coronavirus: Trưởng đặc khu Hong Kong yêu cầu quan chức không đeo khẩu trang nhường nhân viên y tế - 2

Bà Lâm không mang khẩu trang trong cuộc họp báo chiều 3/2. (Ảnh: Reuters).

Năm 2019, chính quyền bà Lâm đã đưa ra lệnh cấm khẩn cấp đối với việc đeo khẩu trang tại các cơ sở công cộng, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính quyền diễn ra từ tháng 6 liên quan dự luật dẫn độ (hiện đã rút). Vào tháng 11, Tòa án Tối cao ra phán quyết việc cấm khẩu trang là vi hiến, điều mà chính quyền đã kháng cáo.

Hôm thứ Ba (4/2), bà Lâm cũng phủ nhận một tin đồn trên mạng nói bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch, nói rằng bà khỏe mạnh và phù hợp để lãnh đạo chống lại sự bùng phát của coronavirus.

Video: Chuyên gia bình luận tình hình đối phó với dịch corona virus

Phương Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn