Sở GD&ĐT Hà Nội: Clip nam sinh lên bục giảng tát cô giáo xảy ra tháng 5/2020

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 19/02/2021 17:54:00 +07:00
(VTC News) -

Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, sự việc nam sinh xông lên bục giảng tát cô giáo là có thật, diễn ra vào ngày 25/5/2020 tại trung tâm giáo dục thường xuyên quận Ba Đình.

Ngày 19/2, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin về trường hợp nam sinh tát cô giáo khiến nhiều người phẫn nộ những ngày qua. Nam sinh là Đ.N.N.K, học sinh lớp 8A, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quân Ba Đình. Ngay khi xảy ra sự việc vào tháng 5/2020, Hội đồng kỷ luật của nhà trường ra quyết định kỷ luật đuổi học một năm với học sinh này.

Biên bản kỷ luật có ghi ý kiến trình bày của phụ huynh rằng em Đ.N.N.K có biểu hiện trầm cảm, hay mất ngủ, tinh thần căng thẳng, dễ kích động, dễ sợ mất đồ nên dẫn đến hành động vi phạm kỷ luật như trên.

Đồng thời, nhà trường yêu cầu học sinh quay clip đưa lên mạng xóa clip. Gia đình học sinh vi phạm xin cho em này nghỉ học.

Đầu năm học 2020-2021, phụ huynh học sinh Đ.N.N.K có đơn xin cho học lại lớp 8. Ban Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên quận chấp nhận và tiếp nhận học sinh vào học tại lớp 8A.

Sở GD&ĐT Hà Nội: Clip nam sinh lên bục giảng tát cô giáo xảy ra tháng 5/2020 - 1

Hình ảnh cắt từ video clip.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền video clip về một học sinh nam buông lời thô tục chửi rủa cô giáo do bị tịch thu điện thoại. Nam sinh này không chỉ đòi cô trả lại bằng lời lẽ hỗn xược, mà còn xông lên bục giảng, giật lại món đồ của mình và vung tay tát vào mặt cô trước sự chứng kiến của những người bạn khác.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, ngay khi nắm được thông tin học sinh tát cô giáo, Bộ chỉ đạo các sở GD&ĐT rà soát, kiểm tra tại các đơn vị trường học trên địa bàn. Đồng thời, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng vào cuộc xác minh tính xác thực của nội dung clip này. 

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp