Số ca nhiễm mới tăng cao, thành phố Anh có thể bị tái phong tỏa

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 28/06/2020 21:41:28 +07:00

Thành phố Leicester, miền trung nước Anh có thể bị tái áp đặt phong tỏa sau khi ghi nhận số ca nhiễm nCoV tăng mạnh.

Chính phủ Anh có thể áp đặt lại các quy định phong tỏa nghiêm ngặt đối với thành phố Leicester "trong vài ngày tới", sau khi ghi nhận 658 ca nhiễm nCoV mới chỉ trong vòng hai tuần đầu của tháng 6, chiếm 25% tổng số ca nhiễm ở thành phố cho đến nay.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel xác nhận chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ chính quyền Leicester trong cuộc chiến chống COVID-19, đặc biệt là trong lĩnh vực xét nghiệm và các nguồn lực y tế. Bộ Y tế Anh đã triển khai 4 đội xét nghiệm lưu động tới thành phố và bổ sung hàng nghìn bộ xét nghiệm tại nhà.

Số ca nhiễm mới tăng cao, thành phố Anh có thể bị tái phong tỏa  - 1

Người Anh đổ tới bãi biển Bournemouth, miền nam nước Anh. (Ảnh minh họa)

Các ca nhiễm mới ở Leicester chủ yếu liên quan tới các cụm dịch mới bùng phát tại các nhà máy chế biến thực phẩm và những đám đông tụ tập bên ngoài các nhà hàng bán đồ ăn mang đi. 5 trường học trong thành phố đã phải đóng cửa. Chính quyền thành phố yêu cầu người dân duy trì giãn cách 2 mét và rửa tay thường xuyên. 

Bộ trưởng Patel cho biết thêm nhiều cụm dịch mới cũng đã xuất hiện ở Anh trong 3-4 tuần gần đây.

"Với các cụm dịch ở địa phương, điều cần thiết là phải áp dụng các biện pháp cục bộ để kiểm soát lây nhiễm, cách biệt cộng đồng, giám sát và một số công cụ khác", bà Patel nói.

Cụm dịch mới ở Leicester gây lo ngại rất lớn ở Anh, quốc gia vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson sẽ nới lỏng các hạn chế từ ngày 4/7, bất chấp các cảnh báo về đợt bùng phát thứ hai, khi các quán bar, nhà hàng, tiệm làm tóc được phép mở cửa trên cả nước.

Trong vài ngày qua, Anh đã chứng kiến hàng chục nghìn người đổ tới bãi biển, tổ chức tiệc tùng trên đường phố hay kéo ra đường ăn mừng chức vô địch của đội Liverpool, phớt lờ các quy định về giãn cách xã hội.

Hơn 10 triệu người trên thế giới đã nhiễm nCoV, trong đó hơn 500.000 người đã chết. Anh hiện là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới với hơn 310.000 ca nhiễm và hơn 43.000 người thiệt mạng.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn