Số ca COVID-19 toàn cầu giảm 17%

Thời sự quốc tếThứ Tư, 09/02/2022 19:23:15 +07:00
(VTC News) -

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc COVID-19 toàn cầu trong 7 ngày qua đã giảm 17% so với tuần trước.

Trong báo cáo về dịch COVID-19 tuần từ 31/1 - 6/2, WHO cho biết số ca bệnh mới đã giảm 17%, còn 19,3 triệu ca. Đặc biệt, số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, giảm tới 50%. 

Số ca COVID-19 toàn cầu giảm 17% - 1

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc COVID-19 toàn cầu 7 ngày qua đã giảm 17% so với tuần trước đó. (Ảnh: AP)

5 trong số 6 khu vực đặt văn phòng của WHO đều có số ca COVID-19 giảm, chỉ trừ khu vực phía đông Địa Trung Hải. Các quốc gia tại khu vực này báo cáo mức tăng 36%, tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất ở Afghanistan, Iran và Jordan.

Ở châu Âu, số ca COVID-19 giảm 7% và giảm mạnh nhất ở các nước từng là ổ dịch nghiêm trọng như Pháp và Đức. 

Tại châu Mỹ, tổng số người mắc bệnh giảm 36%. Mỹ báo cáo 1,87 triệu ca COVID-19 mới, giảm 50% so với tuần trước đó.

WHO cho biết, biến thể Omicron hiện diện trong 96,7% số mẫu xét nghiệm được giải trình tự gene trong 30 ngày qua. Biến thể Delta chỉ chiếm 3,3%. 

Bên cạnh đó, Omicron đang ngày càng chiếm ưu thế trên thế giới. Số người nhiễm biến thể này chiếm gần 97% trong số mẫu được giải trình tự gene 30 ngày qua. Trong khi đó, biến thể Delta chỉ chiếm hơn 3%.

Biến thể Omicron ngày càng phổ biến trên toàn cầu và hiện được phát hiện ở hầu hết các nước. Tuy nhiên, nhiều nước từng báo cáo sự gia tăng ca bệnh do biến thể Omicron hiện đã ghi nhận sự sụt giảm số mắc kể từ đầu tháng 1/2022”, WHO cho biết.

Kông Anh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp