RT: Máy bay không người lái Ukraine nhắm vào 'thành phố nguyên tử' của Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 01/09/2023 14:15:34 +07:00
(VTC News) -

Các quan chức cho biết máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào thành phố Kurchatov của Nga, một trung tâm công nghiệp gần nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Theo RT, sáng 1/9, Thống đốc vùng Kursk cho biết một máy bay không người lái (UAV) đã nhắm mục tiêu vào thành phố Kurchatov của Nga, một trung tâm công nghiệp gần nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Cuộc tấn công gây ra thiệt hại nhỏ cho một tòa nhà phi dân cư, Roman Starovoyt viết trên Telegram. Ông nói thêm rằng không có ai bị thương trong vụ việc này.

Máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ trên vùng Kursk của Nga. (Ảnh: RT)

Máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ trên vùng Kursk của Nga. (Ảnh: RT)

Các báo cáo ban đầu cho rằng có hai máy bay không người lái tấn công một tòa nhà hành chính và dân cư.

Tuy nhiên, Thống đốc cho biết vụ tai nạn của chiếc UAV thứ hai vẫn chưa được xác nhận. Ông giải thích rằng một UAV bị tính nhầm hai lần khi đang bay phía trên thành phố.

Thành phố Kurchatov nằm ở vùng Kursk, có chung biên giới với Ukraine. Nó được thành lập vào cuối những năm 1960 và được đặt theo tên của nhà vật lý Sergey Kurchatov, được biết đến là cha đẻ của bom nguyên tử Liên Xô. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách Kurchatov khoảng 4 km.

Hồi tháng 7, một máy bay không người lái đã rơi xuống và phát nổ ở Kurchatov, gây hư hại nhẹ cho mặt tiền của một khu chung cư và làm vỡ một số cửa sổ. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng.

Các khu vực biên giới Nga và Moskva gần đây dường như thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái. Các quan chức Nga cáo buộc Kiev âm mưu phá hoại các cơ sở hạ tầng lớn của nước này, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết thêm, một máy bay không người lái khác đã bị bắn hạ gần thị trấn Lyubertsy ở ngoại ô thủ đô Nga vào sáng sớm 1/9. Ông cũng cho biết không có thương tích hay sự tàn phá nào.

Sobyanin nói: “Tôi biết ơn quân đội vì họ đã không để Ngày Tri thức bị phá hỏng". Ngày Tri thức ở Nga là ngày 1 tháng 9 khi trẻ em trên khắp nước Nga quay trở lại trường học.

Theo các phương tiện truyền thông, sự xâm nhập của UAV đã khiến khoảng 40 chuyến bay bị trì hoãn tại các sân bay Vnukovo và Domodedovo ở Moskva.

Phương Anh(Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn