UAV BZK-005 của Trung Quốc bay vòng quanh Đài Loan

Thế giớiThứ Ba, 29/08/2023 16:09:51 +07:00
(VTC News) -

Một máy bay không người lái (UAV) BZK-005 của Trung Quốc được phát hiện hoạt động quanh eo biển vùng lãnh thổ Đài Loan.

Tờ Zhongshi News của Đài Loan mô tả, UAV BZK-005 "gần như di chuyển theo chiều kim đồng hồ quanh Đài Loan". Ngoài ra, 2 tiêm kích J-10 đã tiến vào không phận phía Tây Nam đảo này.

Trên đây là 3 trong số 11 chiếc máy bay quân sự cùng 10 tàu chiến của quân đội Trung Quốc (PLA) được Cơ quan phòng vệ Đài Loan phát hiện hoạt động quanh eo biển Đài Loan từ 6h ngày 28/8 đến 6h ngày 29/8.

Theo "Sơ đồ hoạt động trong không phận xung quanh eo biển Đài Loan" do Lực lượng Không quân Đài Loan công bố, có 3 chiếc máy bay kể trên đã đã vượt qua đường phân cách không chính thức giữa Đài Loan và Trung Quốc, tiến vào không phận Tây Nam, Đông Nam và Đông Bắc của hòn đảo này.

Trong đó, chiếc UAV BZK-005 đã vượt qua đường phân cách không chính thức và đi vào không phận phía đông bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan, sau đó bay từ Bắc vào Nam đến vùng trời Đông Nam và tiếp tục bay về vùng trời phía Tây ở kênh Bashi.

Máy bay không người lái BZK-005. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Máy bay không người lái BZK-005. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Trước đó , Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng đã phát hiện 22 máy bay Trung Quốc, bao gồm tiêm kích, máy bay thả bom, máy bay cảnh báo sớm và máy bay không người lái hoạt động gần đảo. Trong đó, 13 máy bay Trung Quốc đã đi vào vùng "phản ứng" của hòn đảo này. Cùng lúc, 5 tàu của Bắc Kinh đã tiến hành các đợt tuần tra trong khu vực.

Căng thẳng trên eo biển Đài Loan leo thang từ khi Trung Quốc triển khai các cuộc diễn tập nhằm phản đối việc phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức hai lần quá cảnh tại Mỹ khi công du đến Paraguay, vào các ngày 12 và 16/8.

Vào ngày 19/8, Bộ chỉ huy Mặt trận phía Đông của PLA đã tổ chức một cuộc tuần tra chung trên không và trên biển xung quanh Đài Loan, đồng thời tổ chức một cuộc tập trận chung giữa hải quân và không quân, gây phản ứng mạnh mẽ trên đảo.

Theo giới truyền thông Đài Loan, cuộc tập trận của PLA đã tạo ra xu hướng “bao vây đảo từ mọi hướng” và “cảnh tượng gây sốc” mà không phân định thời gian và phạm vi địa lý cụ thể.

Trung Quốc hiện chưa công bố thông tin cụ thể về cuộc diễn tập này. Trong khi đó, phía Đài Loan vẫn giám sát kỹ các diễn biến trên eo biển, cũng như các khu vực phía Nam và phía Tây Nam đảo, những nơi Bắc Kinh thường triển khai các động thái quân sự.

Hoa Vũ(Nguồn: Global Times)
Bình luận
vtcnews.vn