Reuters: Nga sẽ đưa quân đến biên giới Phần Lan

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/03/2024 11:59:41 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga hôm 13/3 phát biểu rằng Nga sẽ triển khai quân đội đến biên giới Phần Lan sau khi nước này gia nhập NATO.

Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA và đài truyền hình Nga Rossiay-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là “một bước đi vô nghĩa”. Bên cạnh đó, Nga sẽ triển khai quân đội và hệ thống khí tài phá hủy tới biên giới Phần Lan sau khi nước này gia nhập liên minh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm trụ sở của nhóm quân Dnieper ở Vùng Kherson, Ukraine do Nga kiểm soát. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm trụ sở của nhóm quân Dnieper ở Vùng Kherson, Ukraine do Nga kiểm soát. (Ảnh: Reuters)

“Xét từ quan điểm đảm bảo lợi ích quốc gia, đây là một bước đi hoàn toàn vô nghĩa đối với Phần Lan và Thụy Điển. Chúng tôi chưa có quân đội ở đó (biên giới Phần Lan), nhưng giờ họ sẽ ở đó. Chưa có hệ thống phá hủy nào cả, nhưng giờ các hệ thống sẽ xuất hiện".

Phần Lan ngày 4/4/2023 đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với an ninh ở đông bắc châu Âu, làm tăng thêm khoảng 1.300 km (830 dặm) biên giới giữa khối liên minh quân sự này với Nga. Trong khi đó, Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sau khi văn kiện chính thức hóa việc Stockholm gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu có hiệu lực vào ngày 7/3/2024.

Chỉ vài giờ sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO, Thuỵ Điển đã tham gia cuộc tập trận Phản ứng Bắc Âu, diễn ra tại Phần Lan và Na Uy với sự tham gia của 20.000 binh sỹ đến từ 13 quốc gia thành viên NATO.

Các cuộc tập trận bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến tháng 5 tới, bao trùm tất cả các khu vực của châu Âu.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom hôm 12/3 cho biết, Stockholm sẵn sàng cho phép các nước thành viên NATO triển khai quân đến nước này nhưng không liên minh thiết lập căn cứ đồn trú lâu dài. Trước đó, tờ Financial Times đưa tin, Thụy Điển - với tư cách thành viên NATO, có thể trở thành một trung tâm hậu cần, đồng thời là điểm chuyển quân của NATO.

Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, sau Phần Lan, tất cả các quốc gia giáp biển Baltic, ngoại trừ Nga, đều đã trở thành thành viên của liên minh quân sự này.

Phương Anh (Nguồn: Reuters )
Bình luận
vtcnews.vn