Quảng Nam: Lừa tài xế taxi chạy lòng vòng rồi cướp điện thoại

Bản tin 113Thứ Sáu, 20/05/2022 14:16:22 +07:00
(VTC News) -

Sau khi yêu cầu tài xế taxi chạy lòng vòng qua nhiều địa phương, Sang mượn điện thoại của tài xế rồi cướp.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Sang (33 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Quảng Nam: Lừa tài xế taxi chạy lòng vòng rồi cướp điện thoại - 1

Sang tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, chiều 16/5, Nguyễn Văn Sang gọi điện đặt một xe dịch vụ taxi do anh Nguyễn Thanh Tuấn (trú huyện Thăng Bình) điều khiển.

Sang yêu cầu anh Tuấn chở đến nhiều nơi tại huyện Thăng Bình, Quế Sơn rồi về TP Tam Kỳ.

Theo chỉ dẫn, anh Tuấn chở Sang đến đoạn đường trước Công ty Phước Kỳ Nam, phường Hòa Thuận thì dừng lại. Lúc này, Sang mượn điện thoại của anh Tuấn nói là gọi điện thoại cho người thân ra đón. Sang cầm chiếc điện thoại Iphone của anh Tuấn cho mượn vừa giả vờ bấm số gọi, vừa mở cửa xe đi vòng ra phía sau rồi bất ngờ tháo chạy. Anh Tuấn hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp.

Sau khi cướp giật được điện thoại, Sang đã đem bán lấy tiền tiêu xài. Theo cơ quan chức năng, Sang là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không có nghề nghiệp, nơi ở ổn định.

Cách đây 2 năm, một nữ tài xế taxi ở TP Cần Thơ bị khống chế, cướp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng 20/8/2020, Trình Minh Lực (33 tuổi, trú phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) gọi xe taxi do chị T.T.N.Th. làm tài xế đi từ quận Ninh Kiều về quận Bình Thủy. Đến khoảng 3h30 cùng ngày, khi xe đi đến khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Lực siết cổ nữ tài xế taxi để cướp tài sản.

Khi bị siết cổ, thị Th. chống trả quyết liệt, nhưng Lực vẫn cướp được 1 điện thoại di động và tẩu thoát về hướng Quốc lộ 91B.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn