Quân đội Phillipines tiếp tục tuần tra ở Biển Đông

Thời sự quốc tếThứ Tư, 31/03/2021 19:54:00 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Philippines khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra hàng hải ở Biển Đông.

Hôm 30/3, một máy bay quân sự của Philippines tuần tra ở độ cao thấp tại rạn san hô ở bãi đá ngầm Ba Đầu (Whitsun) ở Biển Đông, gần địa điểm các tàu Trung Quốc neo đậu. Tàu Trung Quốc nhiều lần yêu cầu máy bay này cần "rời đi ngay lập tức", nhưng máy bay của Phillipines phớt lờ các cảnh cáo.

Thiếu tướng Thủy quân lục chiến Edgard Arevalo, Phát ngôn viên của quân đội Philippines khẳng định các cuộc tuần tra sẽ được tiếp tục.

Chúng tôi thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra trên không và trên biển, cùng với các biện pháp khác để nắm được tình hình hàng hải. Đó là một thông lệ. Câu trả lời của chúng tôi cũng tuân theo thông lệ: Đây là máy bay của chính phủ Philippines đang tiến hành tuần tra hàng hải định kỳ trên vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines. Chúng tôi làm việc theo lộ trình đã định' ”, ông Arevalo nói.

Quân đội Phillipines tiếp tục tuần tra ở Biển Đông - 1

Các tàu Trung Quốc neo đậu tại rạn san hô ở bãi đá ngầm Ba Đầu (Whitsun) ở Biển Đông. (Ảnh: Reuters)

Ông Arevalo không cho biết tần suất các cuộc tuần tra, nhưng khẳng định hoạt động này sẽ được tiếp tục vì đây là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước của quân đội Philippines.

Hôm 31/3, Philippines cho biết cuộc tuần tra diễn ra khi hàng trăm tàu ​​Trung Quốc được cho là do dân quân điều khiển ở Biển Đông mở rộng phạm vi neo đậu, bất chấp lời kêu gọi đội tàu rút lui ngay lập tức.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thông báo nước này sẽ tăng cường tuần tra trên biển để đáp lại việc 200 tàu cá Trung Quốc neo đậu gần rạn san hô Whitsun, nằm trong 200 dặm (321 km) EEZ của Philippines.

Theo ông Lorenzana, các tàu cá này do dân quân hàng hải Trung Quốc điều khiển, vì vậy Philippines cần tăng cường tuần tra nhằm bảo vệ các ngư dân và chủ quyền của đất nước mình.

Tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết, 200 tàu tại bãi đá ngầm Ba Đầu là các tàu cá bình thường đang trú ẩn để tránh biển động.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc trích lời chuyên gia quân sự Zhang Xuefeng rằng máy bay quân sự của Philippines là mối đe dọa đối với các tàu cá Trung Quốc “không có vũ trang”.

Các phi công Philippines chỉ có trình độ trung bình, vì vậy máy bay của họ có nguy cơ rơi xuống biển nếu bay ở độ cao cực thấp”, ông Xuefeng cho biết.

Philippines và Trung Quốc có kế hoạch tổ chức một cuộc họp song phương vào ngày 2/4. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin sẽ tới tỉnh Phúc Kiến theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Trần Trang(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn