Quan chức Mỹ nhấn mạnh phát triển nhân lực trong hợp tác bán dẫn với Việt Nam

Thời sự quốc tếThứ Tư, 25/10/2023 19:11:24 +07:00
(VTC News) -

Hợp tác bán dẫn là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều giữa hai bên trong thời gian gần đây và có nhiều tiềm năng, theo Kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ.

 "Các cuộc nói chuyện của chúng tôi trong những ngày vừa qua đã nhắc đến chủ đề này nhiều lần. Tôi nghĩ khi nói đến sản xuất, đặc biệt là sản xuất bán dẫn thì tất cả bắt đầu từ con người. Một trong những điều quan trọng nhất về sản xuất bán dẫn là có được nguồn nhân lực được đào tạo và có kĩ năng cao", bà Emily Blanchard, Kinh tế trưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ nói với báo chí chiều 25/10 tại Hà Nội.

Bà Emily Blanchard cho biết thêm, phát triển nguồn nhân lực vì vậy là một trong các lĩnh vực Mỹ muốn tập trung làm việc với các đối tác Việt Nam, để tạo ra thêm cơ hội kinh tế, đầu tư, cơ hội việc làm hay mở ra các mối quan hệ đối tác. "Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều và tôi vô cùng lạc quan về những phương hướng chúng ta có thể hợp tác trong lĩnh vực này". 

Một trong những trọng tâm hợp tác được đề cập khi Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện là hợp tác khoa học và công nghệ, trong đó có các sáng kiến về phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn. Mỹ sẽ hợp tác với Việt Nam để phát triển hơn nữa hệ sinh thái bán dẫn, khung pháp lý cũng như nhu cầu về lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng liên quan.

395326703_1323323848322422_5833006913220081503_n.jpg

395326703_1323323848322422_5833006913220081503_n.jpg

Việt Nam thể hiện động lực mạnh mẽ trong các lĩnh vực tăng trưởng

Bà Emily Blanchard

Cũng trong cuộc gặp với báo chí, trả lời câu hỏi về đánh giá của Mỹ với các chỉ số tăng trưởng của Việt Nam, trong đó có dự đoán tăng trưởng GDP đạt mức trên 5% trong năm nay, nhà kinh tế Mỹ nhận định, kinh tế toàn cầu đang có một năm khó khăn và nhiều nước chịu ảnh hưởng, tuy nhiên bà lạc quan xu hướng này sẽ đảo ngược trong tương lai. 

"Quan trọng hơn có lẽ là những động lực nền tảng cho tăng trưởng GDP, về nhu cầu chuỗi cung ứng, đầu tư vào con người hay đổi mới sáng tạo, cơ sở hạ tầng hay môi trường kinh doanh... Việt Nam đã và đang thể hiện động lực rất mạnh mẽ trong các lĩnh vực này", bà nói. 

Bình luận về các cuộc gặp tại Hà Nội, nhà kinh tế Mỹ ấn tượng với "sự tích cực và thực chất" của tất cả các cuộc gặp, khi hai bên có thể thảo luận một cách rất cụ thể về những gì có thể làm cho thành công của mối quan hệ song phương "nhanh nhất có thể". 

Với tinh thần đưa ra các kế hoạch hành động thực chất, đã có nhiều lĩnh vực được thảo luận như tăng cường năng lực, cơ sở hạ tầng chung, phát triển nguồn nhân lực, phi carbon hóa và tạo điều kiện môi trường kinh doanh..."Việt Nam có tiềm năng lớn và chúng tôi mong muốn có thể tiếp tục lấy động lực hiện tại phát triển các lĩnh vực càng sâu rộng hơn nữa", theo quan chức Mỹ. 

Chuyến thăm tại Việt Nam của bà Emily Blanchard là điểm đến cuối cùng trong chuyến công tác 5 điểm của bà. 13 tháng trước, bà Blanchard cũng đã đến Việt Nam. "Trong cả 2 năm của tôi ở Bộ Ngoại giao Mỹ, gần như chỉ có Việt Nam là nơi tôi quay lại lần 2. Tôi nghĩ điều này cũng thể hiện chúng tôi coi trọng mối quan hệ với Việt Nam như thế nào".

Mục tiêu chuyến công tác lần này của bà Emily Blanchard là tập trung vào những gì Mỹ và các quốc gia có thể làm để xây dựng nền kinh tế toàn cầu hướng đến các yếu tố như an ninh hơn, bền vững hơn, bao trùm và thịnh vượng hơn. 

Văn phòng Kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện các mục tiêu phân tích, cố vấn và tuyên truyền về kinh tế. Bà Emily Blanchard nhậm chức năm 2022, là chuyên gia hàng đầu về chính sách kinh tế quốc tế, với nghiên cứu giao thoa giữa kinh tế quốc tế và chính sách công. 

 

 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn