Quan chức Australia: Nga và Trung Quốc vượt Mỹ về đổi mới công nghệ quân sự

Thời sự quốc tếThứ Tư, 06/03/2024 10:46:00 +07:00
(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Hugh Jeffre nói Nga và Trung Quốc đang vượt Mỹ và đồng minh trong đổi mới quân sự.

“Nga và Trung Quốc đang vượt Mỹ và các nước đồng minh trong một số lĩnh vực đổi mới quân sự. Kết quả của cuộc đổi mới, hợp tác đầu tư và sản xuất công nghệ quốc phòng sẽ quyết định bên giành lợi thế trong cuộc chiến quân sự trong thời gian tới", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Australia: “Quan điểm này đã nhận được sự đồng thuận ở cả hai bờ Thái Bình Dương và chúng tôi thực sự cần phải thay đổi mọi thứ. Thời gian tới, liên minh AUKUS sẽ đóng vai trò then chốt".

Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. (Ảnh: Reuters)

Ông Hugh Jeffrey đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc hợp tác với Canberra để giải quyết rủi ro trong khu vực. Ông kêu gọi Washington giải quyết những vấn đề về trở ngại pháp lý đối với hoạt động của liên minh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia.

Đồng thời, ông Jeffrey cũng dành lời khen cho những người đồng cấp tại Mỹ khi cho rằng mô hình công nghiệp - quân sự được phát triển trong Chiến tranh Lạnh không phù hợp với những thách thức trong thời đại mới.

Liên minh AUKUS được thành lập vào tháng 9/2021, dự kiến sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp quốc phòng Australia khả năng chế tạo tàu ngầm hạt nhân và thay thế toàn bộ tàu chạy bằng diesel. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn những bước tiến của hải quân Trung Quốc trong khu vực.

Việc Australia, Anh và Mỹ cùng liên kết trong một cơ chế an ninh mới thể hiện mối quan tâm chung, sự đồng thuận của 3 quốc gia trong nỗ lực ứng phó với những thách thức của thế kỷ 21 để duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và ổn định.

Đối với chính quyền Biden, AUKUS đã nhanh chóng trở thành trung tâm trong nỗ lực nhằm kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc. Đối với Australia, việc thắt chặt quan hệ quân sự với Mỹ là một lựa chọn có tác động sâu rộng. Đối với Anh, đây là biểu tượng cho tham vọng toàn cầu mới của nước này.

Trung Quốc nhiều lần công kích AUKUS là nguy hiểm và mang tính đối đầu ngay sau khi hiệp ước ra mắt. 

Kông Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn