Phụ nữ Ấn Độ đốt nhà nghi phạm ép hai cô gái khỏa thân diễu phố

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 22/07/2023 18:03:17 +07:00
(VTC News) -

Theo Guardian, nhiều phụ nữ ở bang Manipur đã đập phá và đốt nhà của nghi phạm chính trong vụ ép 2 cô gái khỏa thân diễu phố làm rúng động dư luận Ấn Độ vừa qua.

Phụ nữ Ấn Độ đốt nhà nghi phạm ép hai cô gái khỏa thân diễu phố. (Nguồn: Guardian)

Tờ Guardian dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, hàng chục phụ nữ Ấn Độ ở bang Manipur đã đập phá và đốt nhà nghi phạm chính trong vụ tấn công tình dục, ép hai phụ nữ thuộc bộ tộc thiểu số Kuki khỏa thân diễu phố vào tháng 5.

Cũng theo Guardian phải đến giữa tháng 7 vụ việc trên mới được truyền thông biết đến.

Chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên án vụ tấn công là "đáng xấu hổ", và hứa sẽ có hành động trừng phạt cứng rắn, cảnh sát bang Manipur sau đó mới tiến hành bắt giữ nghi phạm chính hôm 20/7.

Ba đối tượng khác cũng bị bắt giữ, và cảnh sát đang thẩm vấn ít nhất 30 đối tượng khác tham gia vụ việc trên.

Đoạn video cũng thu hút sự chú ý của dư luận Ấn Độ về tình trạng bạo lực mà các thành viên của cộng đồng thiểu số người Kuki, đặc biệt là phụ nữ phải đối mặt kể từ khi xung đột sắc tộc nổ ra ở Manipur vào đầu tháng Năm - khu cộng đồng người Meitei chiếm đa số. Truyền thông địa phương ước tính đã có hơn 140 người thiệt mạng trong xung đột bạo lực giữa hai sắc tộc suốt 2 tháng qua.

Bình luận về việc nhà các nghi phạm bị đốt phá, ông Hemant Pandey, cảnh sát cấp cao tại Imphal, bang Manipur cho biết, mọi người phản đối bạo lực trong hoà bình nhằm tranh căng thẳng giữa các bên gia tăng. Ông này cũng thông cảm với sự phẫn nộ của đám đông người biểu tình trước vụ việc trên.

Trước đó, vào tháng 5, cảnh sát bang Manipur nhận được thông tin một đám đông từ 800 đến 1.000 người mang hung khí xông vào một ngôi làng ở quận Kangpokpi để đốt phá nhà trước khi tấn công những người thuộc bộ tộc Kuki.

Nhóm này sau đó đã tấn công tình dục hai cô gái 19 và 21 tuổi. Hai nạn nhân còn bị lôi đi trên đường trong tình trạng khỏa thân. 

Nhiều cuộc biểu tình đã xuất hiện ở Ấn Độ đòi công lý, và điều tra nhanh chóng vụ việc trên trước mối lo về sự an toàn của phụ nữ.

Vụ tấn công đã được các nạn nhân báo cáo lên chính quyền địa phương vào tháng 5 nhưng không được giải quyết, trong khi đó bang Manipur tiếp tục chứng kiến ​​những cuộc đụng độ sắc tộc. Ước tính hơn 60.000 người phải di tản khỏi nhà của mình ở Manipur đến tạm tránh ở các bang lân cận kể từ khi bạo lực bùng phát.

Trà Khánh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn