Ấn Độ dậy sóng vì xác cô gái lõa thể trên đường sau khi bị ôtô kéo lê

Thời sự quốc tếThứ Tư, 04/01/2023 09:38:05 +07:00

Cái chết thương tâm của một phụ nữ 20 tuổi ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 1/1 đã gây chấn động cả nước.

Truyền thông Ấn Độ cho biết nạn nhân là nhân viên quản lý sự kiện, đang đi làm về vào sáng sớm ngày 1/1 khi chiếc xe tay ga của cô va chạm với một ô tô.

Cảnh sát cho biết tài xế ô tô cùng với 4 hành khách khác đã tiếp tục lái chiếc xe thêm hàng km, kéo lê thi thể của nạn nhân, theo BBC.

Chiến dịch tìm kiếm chiếc xe đã được triển khai sau khi cảnh sát nhận được 2 cuộc gọi vào sáng 1/1 - một cuộc gọi báo tin một phụ nữ bị chiếc ô tô Maruti Baleno kéo lê và cuộc gọi còn lại về việc phát hiện thi thể của nạn nhân nằm trên một con đường ở phía bắc Delhi.

Ấn Độ dậy sóng vì xác cô gái lõa thể trên đường sau khi bị ôtô kéo lê - 1

Một đoạn video CCTV cho thấy chiếc xe kéo lê thi thể của người phụ nữ dưới gầm. (Ảnh: Delhi News)

Theo thông tin cập nhật mới nhất vào ngày 3/1, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và tìm thấy chiếc xe.

Cảnh sát cho biết nghi phạm mượn chiếc ô tô từ một người bạn từ ngày 31/12/2022 đến ngày 1/1.

Sau khi phát hiện thi thể của người phụ nữ dưới gầm xe, tài xế đã bỏ lại xác nạn nhân trên đường và trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát đang xác minh lời khai của nghi phạm rằng người trên xe không nghe thấy tiếng la hét của nạn nhân vì họ đang mở nhạc lớn trong xe.

Nạn nhân là lao động chính trong gia đình có 7 người. Gia đình cô cho rằng cô đã bị tấn công tình dục trước khi bị giết.

Theo Times of India, mẹ của người phụ nữ đã đặt câu hỏi tại sao thi thể được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân. Chú của nạn nhân khẳng định rằng tình trạng của thi thể "cho thấy cô đã bị tấn công tình dục".

Tuy nhiên, các quan chức cảnh sát chưa xác nhận rằng người phụ nữ bị tấn công tình dục.

Ngày 2/1, cư dân địa phương và gia đình nạn nhân đã biểu tình bên ngoài đồn cảnh sát thị trấn Sultanpuri, yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng để trả lại công lý cho nạn nhân.

Vụ việc cũng đã gây ra cuộc tranh cãi chính trị ở thủ đô Ấn Độ.

Đảng Aam Aadmi (AAP) cầm quyền tại Delhi phản bác các ý kiến nhằm vào an ninh yếu kém của thành phố.

Đảng này vốn không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với lực lượng cảnh sát của thành phố, lực lượng vốn trực thuộc Bộ Nội vụ liên bang.

(Nguồn: Zing News/BBC)
Bình luận
vtcnews.vn