Ấn Độ: Giẫm đạp trong lễ đón năm mới, gần 30 người thương vong

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 01/01/2022 16:33:24 +07:00
(VTC News) -

Ít nhất 12 người chết và 13 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một ngôi đền ở Ấn Độ vào sáng sớm 1/1 khi người hành hương tụ tập để cầu nguyện cho năm mới.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng (theo giờ địa phương) tại Mata Vaishno Devi, hay còn gọi là đền Kashmir - một trong những đền thờ được tôn kính nhất Ấn Độ. Theo nguồn tin của AFP, có ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ việc. Các kênh tin tức khác cho biết khoảng 20 người bị thương.

Số thương vong thực tế có thể cao hơn nữa vì hình ảnh cho thấy con đường dẫn đến ngôi đền chật cứng những người sùng đạo”, nguồn tin của AFP cho biết.

Trước tin tức về vụ giẫm đạp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới thân nhân những người bị nạn. “Cầu cho những người bị thương sớm bình phục”, ông Modi viết trên Twitter.

Mata Vaishno Devi là một trong những ngôi đền Hindu giáo được tôn kính nhất ở miền Bắc Ấn Độ. Mỗi ngày, có tới hàng chục nghìn người tới đây cầu nguyện. Do số lượng tín đồ ghé thăm quá lớn nên các vụ giẫm đạp chết người khá phổ biến trong các lễ hội tôn giáo của Ấn Độ.

Ấn Độ: Giẫm đạp trong lễ đón năm mới, gần 30 người thương vong - 1

Do số lượng tín đồ ghé thăm quá lớn nên các vụ giẫm đạp chết người khá phổ biến trong các lễ hội tôn giáo của Ấn Độ.

Trước đó, vào tháng 10/2016, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vì lý do tương tự tại một buổi lễ Hindu giáo ở ngoại ô Varanasi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Tháng 10/2013, một vụ giẫm đạp khác xảy ra ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ. Có tới hơn 110 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mất mạng trong thảm họa này.

Hai vụ giẫm đạp khác xảy ra tại Ấn Độ vào năm 2008 đã khiến hơn 370 tín đồ theo đạo Hindu thiệt mạng. Sự kiện tổ chức ở Kerala vào năm 2011 cũng gây ra cái chết của hơn 100 người tham dự.

Kông Anh(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp