Lãnh tụ tinh thần bị kết tội cưỡng hiếp, bạo động bùng phát khiến 22 người chết ở Ấn Độ

Thế giớiThứ Sáu, 25/08/2017 22:22:00 +07:00

Quân đội đã được triển khai sau khi xung đột nổ ra ở 2 bang của Ấn Độ vì một lãnh đạo tinh thần bị kết tội cưỡng hiếp 2 nữ thành viên trong giáo phái.

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 1

Guardian cho biết vào ngày 25/8, bạo động và các vụ đốt phá đã bùng phát ở 2 bang miền Bắc của Ấn Độ, Haryana và Punjab, khiến ít nhất 22 người chết sau khi lãnh tụ Ram Rahim Singh của giáo phái Dera Sacha Sauda bị kết tội hiếp dâm 2 môn đồ của ông.  

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 2

Lệnh giới nghiêm đã được thiết lập ở 3 thành phố tại bang Punjab, nơi có hàng trăm vụ bạo lực được ghi nhận. Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để kiềm chế đám đông. Thủ đô New Delhi cũng được đặt trong tình trạng báo động. 

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 3

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng vì bạo động ở 2 bang trên. 

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 4

Cảnh quay trực tiếp trên tivi cho thấy khói bốc lên từ một nhà ga trong khi trạm xăng ở Punjab được cho đã bị người ủng hộ giáo phái phóng hỏa. 

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 5

Các nhà báo tại thành phố Panchkula, nơi giáo phái đặt trụ sở, được cho đã bị những kẻ bạo động cô lập. Nhà báo và nhân viên của các đài New Delhi Television, Hindustan Times, India Today và News18 cho biết đã bị thương hoặc xe cộ bị phá hủy. 

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 6

Nguồn cung điện, mạng Internet và truyền hình cáp đã bị cắt ở một số khu vực tại 2 bang trước giờ tòa tuyên Singh có tội, trong bối cảnh 200.000 thành viên của giáo phái đã diễu hành ở thành phố Panchkula để bày tỏ sự ủng hộ với lãnh tụ Singh.  

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 7

Không lâu sau khi bản án được tuyên, quân đội được điều động đến thành phố Panchkula.  

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 8

Về Singh, ông sẽ được đưa bằng máy bay trực thăng đến nhà tù ở bang Haryana trước khi được tuyên án vào ngày 28/8 tới.  

Video: "Công chúa" Lý Nhã Lỳ nói gì về bạo động tại Mindanao - Philippines

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 9

Trước đó, Singh bị Cục Điều tra Trung ương (CBI) Ấn Độ cáo buộc đã tấn công tình dục 2 cựu môn đồ trong giáo phái. Các cáo buộc hiếp dâm lần đầu tiên xuất hiện trong một bức thư nặc danh gửi đến thủ tướng Ấn Độ vào năm 2002. Sự nghi ngờ gia tăng khi một nhà báo điều tra giáo phái này bị bắn chết trong cùng năm. Trong ảnh, lực lượng an ninh đang truy đuổi một người biểu tình. 

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 10

CBI nghi ngờ lãnh tụ Singh có liên quan đến cái chết của nhà báo này. Ngoài việc bị kết tội cưỡng hiếp, ông sẽ phải đối mặt với một phiên tòa nữa. Singh đã phủ nhận cáo buộc trên. 

An Do: Lanh tu tinh than bi ket toi cuong hiep, bao dong 22 nguoi chet hinh anh 11

Các lãnh tụ tinh thần có ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của người Ấn Độ, nhưng không nhiều người có sức ảnh hưởng như Singh. Ông được xem là một trong những người quyền lực nhất ở Ấn Độ. Vị lãnh tụ này điều hành một giáo phái có lịch sử 69 năm, trụ sở giáo phái là một khu hợp rộng 404 ha, có đầy đủ khách sạn, rạp chiếu phim, sân vận động và trường học. Singh tuyên bố ông có 60 triệu môn đồ trên toàn thế giới. Trong ảnh, các môn đồ tụ tập để bày tỏ sự ủng hộ trước khi tòa tuyên án. 

(Nguồn: Zing News)
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn