Phòng không Ukraine ‘bất lực’ trước P-800 Oniks, Ấn Độ thêm tự tin với BrahMos

Quân sựThứ Bảy, 29/07/2023 10:38:00 +07:00
(VTC News) -

Sự thành công của P-800 Onyx trên chiến trường Ukraine đã khiến giới quân sự Ấn Độ rất tự tin về khả năng của tên lửa BrahMos do nước này sản xuất.

Theo EurAsian Times, một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất trong tháng được ghi nhận khi quân đội Nga phóng nhiều tên lửa vào thành phố cảng Odessa của Ukraine, trong đó có tên lửa hành trình Oniks (hoặc Onyx) được phóng từ hệ thống tên lửa bờ biển Bastion ở Crimea.

Không quân Ukraine công bố thông tin trên Facebook: “Quân đội Nga đã tấn công các khu vực phía nam Ukraine vào đêm 19-20/7. Trong cuộc tấn công này, tên lửa của Nga đã nhắm vào thành phố Odessa và Mykolaiv. Họ đã bắn tổng cộng 38 quả đạn, trong đó có 19 tên lửa hành trình và 19 máy bay không người lái cảm tử”. 

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ được 18 mục tiêu, trong đó có 2 tên lửa hành trình trên biển Kalibr, 3 tên lửa hành trình phóng từ đất liền Iskander-K và 13 máy bay không người lái tấn công Shahed-136/131. Tuy nhiên, không có tên lửa P-800 Oniks nào bị bắn hạ.

Sau cuộc tấn công, một số dòng tweet bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội trích lời Yuriy Ihnat, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine, lực lượng của nước này không thể bắn hạ tên lửa P-800 Oniks nhắm vào Odessa. 

Những báo cáo dẫn lời Yuriy Ihnat cho biết thêm, “Ukraine vẫn chưa thể bắn hạ tên lửa P-800 Oniks vì nó bay với tốc độ hơn 3.000 km/h và khi tiếp cận mục tiêu, Onyx chỉ bay ở độ cao 10-15 mét so với mặt nước, nên rất khó phát hiện”.

Tên lửa P-800 Oniks.

Tên lửa P-800 Oniks.

Vụ tấn công xảy ra sau khi Nga hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc, làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh lương thực toàn cầu. Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 thông báo đã tiến hành "các cuộc tấn công trả đũa" nhằm vào các khu vực sản xuất và cất giữ tàu không người lái của Ukraine ở Odessa.

Một số chuyên gia cho rằng, các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine vẫn đang là chiến thuật “ưa thích” của Nga. Hầu hết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong thời gian gần đây được thực hiện bằng máy bay ném bom Tu-22, Tu-95 và Tu-160 cũng như máy bay cường kích Su-24 và Su-25. Tuy nhiên, vẫn có một số cuộc tấn công sử dụng các loại tên lửa trên biển như Kalibr và P-800 Oniks, được phóng từ tàu chiến hoặc các bệ phóng ở các căn cứ cố định.

Kể từ tháng 3/2022, Nga đã sử dụng tên lửa hành trình chống hạm siêu âm P-800 Oniks phóng từ hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion-P, để nhắm vào các mục tiêu trên bộ của Ukraine.

Việc sử dụng tên lửa P-800, loại tên lửa có đầu dò radar chủ động và được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị, đã làm dấy lên thông tin cho rằng Nga sắp hết vũ khí dẫn đường chính xác.

Tên lửa P-800 Oniks gây khó khăn cho Ukraine

P-800 Oniks là tên lửa chống hạm siêu thanh, được sử dụng để tấn công phá huỷ các mục tiêu mặt đất với tốc độ Mach 2,5. Tên lửa này rất khó bị bắn hạ và có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không của đối phương. Ngoài ra, tên lửa này còn có các tính năng tiên tiến như cơ chế dẫn đường “bắn và quên”.

Hệ thống tên lửa Bastion.

Hệ thống tên lửa Bastion.

Văn phòng Nghiên cứu Quân sự nước ngoài của Quân đội Mỹ thông tin: “Một trong những đặc điểm thú vị nhất của tên lửa Oniks là hệ thống dẫn đường. Hệ thống dẫn đường này có cơ chế hoạt động rất thông minh, những tên lửa được bắn ra cùng lúc có khả năng phân loại mục tiêu và lựa chọn phương án tấn công phù hợp. Sau khi một mục tiêu bị tiêu diệt, các tên lửa còn lại sẽ tự động tấn công các mục tiêu tiếp theo”.

Các phương tiện phòng không tiên tiến của Ukraine không có khả năng đánh chặn và bắn hạ P-800 Oniks trong các cuộc tấn công gần đây, đã đặt ra câu hỏi về khả năng "bất khả chiến bại" của P-800 Oniks.

Một số nhà quan sát quân sự cho rằng, tên lửa này có khả năng lướt sát trên mặt biển cho nên tương đối khó đánh chặn. Vì vậy phải sử dụng nhiều loại hệ thống phòng không khác nhau, được bố trí phù hợp mới có thể bắn hạ chúng.

Tên lửa BrahMos.

Tên lửa BrahMos.

Hiện nay, Ukraine đang sử dụng một số hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của các nước phương Tây, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 Patriot, NASAMS, SAMP/T và hệ thống phòng không IRIS-T. Tuy nhiên, với cường độ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga như hiện nay, phương Tây cần phải tiếp tục chuyển giao thêm cho Kiev nhiều hệ thống như vậy.

Kể từ đầu cuộc xung đột, các lực lượng Nga đã sử dụng P-800 Oniks để tấn công các mục tiêu quan trọng ở thành phố Odessa. Vào tháng 12/2022, Nga đã phóng hai tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-800 Oniks từ hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion. Truyền thông địa phương Ukraine đưa tin rằng, các hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn được cả hai tên lửa.

Một dữ liệu do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố cho biết, Nga đã tiêu hao nhiều tên lửa Oniks. Tính đến cuối năm 2022, các lực lượng Nga đã sử dụng 123 tên lửa Oniks trong tổng số 470 tên lửa được chế tạo, tương đương khoảng 25%.

“Màn trình diễn” thành công của P-800 Oniks trong cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến giới quân sự Ấn Độ rất tự tin về tên lửa BrahMos của họ. BrahMos là sản phẩm được phát triển từ dòng tên lửa P-800 Oniks của Nga, do liên doanh Ấn - Nga hợp tác chế tạo. 

Lê Hưng(Nguồn: EurAsian Times)
Bình luận
vtcnews.vn