Phó giám đốc Sở xin nghỉ sớm tại lễ bổ nhiệm: Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông lên tiếng

Tin nóngThứ Hai, 17/10/2022 17:16:22 +07:00
(VTC News) -

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - cho biết, xin nghỉ hưu mới là nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày tại lễ bổ nhiệm.

Trước nhiều thông tin cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh Hương xin thôi việc ngay khi được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đắk Nông, chiều 17/10, trả lời PV VTC News, ông Lê Trọng Yên cho hay, bà Hương đã nhận quyết định bổ nhiệm. Tuy nhiên, trong buổi lễ công bố, phát biểu nhận quyết định, bà trình bày nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm theo chế độ. 

Theo quy định, bà Hương phải làm đơn, sau đó trình các cấp theo đúng trình tự. Hiện, bà chưa có đơn xin nghỉ hưu sớm gửi các đơn vị liên quan.

"Nếu cán bộ không yêu thích công việc thì chuyển giao theo quy định của pháp luật", ông Lê Trọng Yên nói.

Phó giám đốc Sở xin nghỉ sớm tại lễ bổ nhiệm: Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông lên tiếng - 1

Bà Hương Thị Thanh Hương nhận quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Nông.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Giám đốc Sở Y tế. Ngay khi nhận quyết định bổ nhiệm, bà Hương trình bày nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm.

Bà Hương cho biết, đã trình bày với Tỉnh ủy từ trước chứ không phải đến sáng nay công bố quyết định bổ nhiệm mới xin nghỉ sớm theo chế độ. Nói về lý do, bà Hương cho hay, bản thân tuổi đã cao, sức khoẻ bị giảm sút nên khó hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, bà cũng cho rằng, mình chỉ có chuyên môn về ngành Y nên khi chuyển sang Sở LĐ-TB&XH, phải tiếp cận công việc mới sẽ mất nhiều thời gian, bản thân thấy không phù hợp. Bà sẽ có đơn xin nghỉ hưu sớm và chấp hành quy định về công tác cán bộ, việc làm cho đến khi nguyện vọng được chấp thuận.

Bà Hương từng giữ vị trí Giám đốc Sở Y tế từ năm 2016 đến cuối năm 2020. Ngày 3/12/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông có quyết định xem xét thi hành kỷ luật bà Hương nên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quyết định dừng việc tái bổ nhiệm. Từ ngày 5/1/2021, bà Hương được phân công về công tác tại Phòng Nghiệp vụ Y - Dược thuộc Sở Y tế tỉnh này.

Hồi tháng 6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất chỉ định bà Nguyễn Thị Thanh Hương tham gia Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, giới thiệu vào chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ban Thường vụ tỉnh này đã gửi công văn tới Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hiệp y nhân sự. Tuy nhiên, tháng 9/2022, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không hiệp y nhân sự đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Lý do bà Hương không còn đủ nhiệm kỳ để công tác (bà Hương còn khoảng 3,5 năm nữa đủ tuổi nghỉ hưu).

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn