Phó Chủ tịch TP.HCM: Dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát, số ca nhiễm giảm

Tin tức 24h quaThứ Sáu, 04/06/2021 19:43:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho rằng số ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày có xu hướng giảm là dấu hiệu đáng mừng nhưng không được chủ quan, mất cảnh giác.

Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 với các ban, ngành, quận huyện và TP Thủ Đức chiều 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, dịch bệnh tại TP.HCM đang được kiểm soát, các sở, ngành và người dân bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Mỗi người cần phải ý thức cuộc chiến với COVID-19 lâu dài, chưa biết khi nào chấm dứt, vì thế các đơn vị bố trí lực lượng chống dịch hợp lý, sẵn sàng cao nhưng phải đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho cuộc chiến lâu dài. 

Dịch bệnh cơ bản đang nằm trong tầm kiểm soát, số lượng ca hàng ngày có xu hướng giảm nhưng vẫn còn tương đối nhiều. Các ca nhiễm mới đã nằm trong khu phong tỏa, cách ly, đó là dấu hiệu đáng mừng nhưng không vì vậy mà chủ quan, mất cảnh giác",  ông Đức cho biết.

Phó Chủ tịch TP.HCM: Dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát, số ca nhiễm giảm - 1

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức. (Ảnh: TTBC) 

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 27/5 đến chiều 4/6, TP.HCM ghi nhận hơn 300 ca mắc COVID-19, trung bình mỗi ngày thành phố ghi nhận gần 30 ca nhiễm mới.

Nếu tính trung bình mỗi ca nhiễm mới có khoảng 20 F1 thì một ngày TP.HCM cần cách ly tập trung 600 trường hợp F1, trong đó số ngày cách ly lại tăng lên 21 ngày. Điều này cho thấy công tác bố trí khu cách ly cũng gặp không ít khó khăn.

Gỡ khó về việc thiếu khu cách ly, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho rằng, khu cách ly ở Trung tâm y tế quận, huyện phải mở rộng ra, có khó khăn thì báo Sở Y tế để hỗ trợ. Đồng thời các quận, huyện phải thành lập các khu cách ly, tổ chức khu cách ly ở khách sạn có thu phí.

“Các chủ tịch quận, huyện và TP Thủ Đức phải thành lập các khu cách ly tập trung. Khu cách ly ở ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng, thêm các khu cách ly ở các khách sạn. Tuyệt đối không để F1 chậm đi cách ly, tổ chức cách ly hợp lý, không để lây nhiễm chéo”, ông Dương Anh Đức nói.

Về vấn đề tiêm vaccine, ông Dương Anh Đức đề nghị thành phố bổ sung thêm các đối tượng ưu tiên. Ông nhấn mạnh ngoài lực lượng y tế thì các lực lượng khác phục vụ trong khu cách ly phải được ưu tiên tiêm vaccine.

TP.HCM sẽ tìm nguồn hỗ trợ vaccine từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đàm phán mua vaccine toàn bộ từ nguồn xã hội hóa và thực hiện quy trình này nhanh nhất có thể.

Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu mở rộng lấy mẫu, truy vết đến F3. Những nơi nguy cơ cao lấy 100% mẫu, những nơi tầm soát thì lấy mẫu có chọn lọc, có trọng điểm, không lấy mẫu ngẫu nhiên tràn lan.

Những nơi không có nguy cơ lây nhiễm, lấy mẫu tầm soát, ví dụ trong một gia đình, lấy mẫu một người. Như vậy giảm số lượng nhưng tăng tính đại diện để kiểm soát dễ hơn”, ông Đức nói.

Ông Dương Anh Đức cũng chỉ đạo các quận, huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất phải yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm phòng dịch; gửi cho các quận huyện danh sách công nhân, nhân viên đang làm việc tại nhà máy có thông tin nơi ở hiện tại, số điện thoại liên lạc để phục vụ truy vết khi cần thiết, nếu phát hiện ca F0, F1.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất tăng cường kiểm tra sản xuất, công tác phòng dịch. Doanh nghiệp nào không đảm bảo an toàn phòng dịch phải cho dừng hoạt động ngay.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn