
Thủ tướng: Tuyệt đối không chủ quan với biến chủng COVID-19 mới có thể xuất hiện
Thủ tướng nêu rõ, chúng ta có thể đủ sức đối phó những chủng virus cũ, nhưng tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với những biến chủng mới có thể xuất hiện.
Thủ tướng nêu rõ, chúng ta có thể đủ sức đối phó những chủng virus cũ, nhưng tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với những biến chủng mới có thể xuất hiện.
Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, từ nền tảng kiểm soát tốt dịch bệnh, Thường trực Thành ủy thống nhất sẽ cho phép mở thêm một số dịch vụ.
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 24/3 đến 18h ngày 25/3, Hà Nội ghi nhận thêm 10.803 ca bệnh COVID-19 gồm 4.103 ca cộng đồng và 6.700 ca đã cách ly.
Sở Y tế tỉnh Lào Cai vừa phát đi văn bản gửi Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế đề nghị đính chính lại số ca mắc COVID-19 ở địa phương bất ngờ tăng gấp đôi chỉ sau 1 ngày.
Ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, việc Hà Nội mở cửa trở lại các hoạt động không có nghĩa là buông lỏng, mà mở cửa có kiểm soát, quản lý hiệu quả.
Theo chuyên gia, thủ tục xác nhận F0 hiện vẫn còn rườm rà với nhiều loại giấy tờ dẫn đến việc người dân không khai báo, gây nguy cơ lây nhiễm nhiều người.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình, có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.
Vướng mắc về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; “loạn giá” nhiều mặt hàng y tế, lúng túng khi học sinh mắc COVID-19… là những vấn đề đang nổi lên.
Công ty quy định phải có giấy xác nhận mắc COVID-19 của cơ sở y tế mới được hưởng chế độ nên những ngày gần đây, hàng trăm công nhân F0 chen chúc xin giấy xác nhận.
Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng nặng, tử vong, đây là mục tiêu cao nhất, phải làm bằng được.
Các trường hợp F0 cách ly và điều trị tại nhà nếu không khai báo với trạm y tế địa phương có thể bị mất một số quyền lợi, thậm chí bị xử phạt lên đến 20 triệu đồng.
Để đảm bảo an toàn cho du khách đến Đền Bà Chúa Kho, công tác phòng chống dịch được TP Bắc Ninh đặt lên hàng đầu, trong đó mỗi lượt vào lễ không quá 30 người.
Cùng với lực lượng y tế cơ sở, những màu áo xanh tình nguyện thay phiên nhau đi khắp các ngõ phố Hà Nội, tận tay đưa những túi thuốc điều trị, bình oxy tới các F0.
Ông Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ về tinh thần đoàn kết, nhân ái, nhân văn của dân tộc trong đại dịch COVID-19.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu, quy định phòng, chống dịch trái với quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, biến chủng Omicron đã xâm nhập vào nước ta nên tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong dịp Tết.
Thanh tra Bắc Ninh sẽ làm rõ đúng, sai, ưu khuyết điểm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine... phòng chống COVID-19.
Chuyên gia cho rằng, một số địa phương đưa ra quy định người từ nơi khác về phải cách ly tại nhà 7-14 ngày là làm khó người dân, không khác gì cấm dân về quê ăn Tết.
Trong buổi phát thanh sáng 18/1, Chủ tịch UBND xã Nam Cao (Thái Bình) sẽ xin lỗi gia đình bị khoá cửa cổng suốt 7 ngày vì có người về từ "vùng đỏ".
Nhiều tỉnh miền Bắc yêu cầu người đến hoặc về địa phương dịp Tết Nguyên đán phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng PCR hoặc test nhanh.
Tối 11/1, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 2.884 ca COVID-19 mới, trong đó 718 ca trong cộng đồng.
Theo chuyên gia, Hà Nội nên thay đổi cách phòng chống dịch, cần tạo điều kiện cho người dân cùng tham gia chống dịch thay vì cứ cấm để người ta tìm cách chống đối.
Theo đại diện UBND quận Cầu Giấy, đến sáng nay, 7 phường của quận ở cấp độ 3, toàn quận hiện chuyển sang "vùng cam".
Từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp, Việt Nam đã vượt lên là 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới.
Lãnh đạo xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ, Sơn La) ban hành văn bản hủy bỏ việc yêu cầu người lao động đi làm việc ở xa phải về quê ăn Tết trước 22 ngày.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản phê bình Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Tiên Du do không thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19.
Giáo sư gốc Việt Jonathan Van-Tam được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp nổi bật trong cuộc chiến chống COVID-19.
Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong đó yêu cầu việc tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo phòng, chống dịch.
Ngành Y tế Bắc Ninh kêu gọi các cơ sở y tế, các y, bác sỹ đang công tác hoặc nghỉ hưu, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành các biện pháp cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm và chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.