Nếu không phát sinh ổ dịch mới, 10 ngày tới quận Gò Vấp sẽ kiểm soát được dịch

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 04/06/2021 19:27:54 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch quận Gò Vấp nhận định, nếu không phát hiện ca mắc COVID-19 mới ở các phường chưa có dịch thì 10 ngày tới quận sẽ kiểm soát tốt tình hình.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 4/6, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, đến nay, quận có 76 ca dương tính, tăng 15 ca so với ngày 3/6.

Từ ngày 3/6, quận có thêm 165 F1 và 805 F2, thêm 4 điểm phong tỏa và đã lấy được 5.205 mẫu xét nghiệm. Quận cũng phun khử khuẩn hầu hết tuyến đường lớn, đang phong tỏa trong quận. 

Về tình hình dịch trong thời gian tới, ông Dũng nhận định các F0 mới hầu hết phát sinh từ F1, F2, không phát sinh tại địa bàn mới. Do đó, Chủ tịch quận Gò Vấp nhận định nếu không phát hiện ca mới ở các phường chưa có dịch thì 10 ngày tới, tình hình kiểm soát và lây lan dịch bệnh sẽ có chuyển biến tốt.

Nếu không phát sinh ổ dịch mới, 10 ngày tới quận Gò Vấp sẽ kiểm soát được dịch - 1

Người dân xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: HCDC)

"Hai ngày tới sẽ vận hành khu cách ly dự phòng với công suất dự kiến 100 giường", ông Dũng thông tin thêm.

Bước đầu trong thực hiện Chỉ thị 16, quận Gò Vấp đã có những kết quả tích cực trong thực hiện mục tiêu giãn cách, giảm tối đa số lượng người, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã đóng cửa. Các dịch vụ thiết yếu như siêu thị, cửa hàng tiện lợi hoạt động bình thường.

"Người dân Gò Vấp rất ủng hộ chính sách của thành phố nên hạn chế ra đường. Tuy nhiên, giờ cao điểm vẫn tương đối đông dù lưu lượng giảm mạnh so với hai ngày cách ly đầu tiên", ông Dũng nói. 

Nếu không phát sinh ổ dịch mới, 10 ngày tới quận Gò Vấp sẽ kiểm soát được dịch - 2

Quân đội phun hóa chất khử khuẩn diện rộng tại quận Gò Vấp.

Đến nay, quận Gò Vấp xây dựng thêm 2 chốt kiểm soát giao thông, nâng tổng số lên 12 chốt. Gò Vấp cũng đề nghị các quận hỗ trợ cử lực lượng lập chốt tại các đường giáp ranh quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh. 

Cụ thể, quận Tân Bình lập 3 chốt lớn, 20 chốt nhỏ; quận Phú Nhuận khoảng 2-3 chốt hẻm và quận Bình Thạnh 10 chốt hẻm. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn