Philippines tố hơn 135 tàu Trung Quốc hiện diện ở bãi đá ngầm trên Biển Đông

Tin tức Biển ĐôngChủ Nhật, 03/12/2023 23:19:05 +07:00
(VTC News) -

Ngày 3/12, Philippines cho biết hơn 135 tàu Trung Quốc hiện diện ở bãi đá ngầm trên Biển Đông, cảnh báo đây là sự kiện "đáng báo động".

“Các tàu dân quân biển Trung Quốc đã không có phản hồi khi cảnh sát biển Philippines đưa ra cảnh báo, ước tính số tàu trong khu vực đã tăng lên hơn 135 tàu, rải rác trong rạn san hô Julian Felipe. Sự hiện diện của các tàu thuyền này là đáng báo động và bất hợp pháp”, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết ngày 3/12. 

Cụ thể, trong thông báo, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết các tàu Trung Quốc đã "tràn vào" rạn san hô ở bãi đá ngầm Whitsun (Ba Đầu).

Bãi Ba Đầu nằm trên cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Philippines gọi bãi này là Julian Felipe. Ba Đầu nằm cách thị trấn Bataraza ở tỉnh Palawan, miền Tây Philippines, khoảng 324km về phía Tây. 

Lực lượng cảnh sát biển Philippines báo cáo hơn 135 tàu Trung Quốc tiến vào bãi đá ngầm Ba Đầu (Whitsun). (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cảnh sát biển Philippines báo cáo hơn 135 tàu Trung Quốc tiến vào bãi đá ngầm Ba Đầu (Whitsun). (Ảnh: Reuters) 

Theo phía Philippines, trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này ghi nhận 111 "tàu dân quân biển Trung Quốc" trong khu vực vào ngày 13/11. Sau đó, khi lực lượng bảo vệ bờ biển triển khai hai tàu tuần tra vào ngày 2/12, con số này đã tăng lên "hơn 135" tàu. 

Lực lượng bảo vệ bờ biển cũng đã công bố những hình ảnh hôm 3/12 cho thấy các tàu Trung Quốc quanh vùng biển này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa lên tiếng bình luận về sự kiện này. 

Trước đó, năm 2021, quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đã xấu đi sau một vụ việc tương tự liên quan đến hơn 200 tàu Trung Quốc tại bãi đá san hô này. Vào thời điểm đó, Manila chỉ trích việc tàu Bắc Kinh xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Philippines là trái pháp luật. Nhưng Trung Quốc cho biết những tàu đánh cá chỉ đang tìm đang trú tạm khi thời tiết xấu và họ được phép ở đó.

Philippines hôm 1/12 thông báo nước này đang thành lập một trạm bảo vệ bờ biển trên đảo Thị Tứ nhằm tăng cường hoạt động giám sát với các tàu Trung Quốc. Theo đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines, ông Eduardo Ano, cho biết trong chuyến thăm đảo Thị Tứ rằng trạm bảo vệ bờ biển sẽ được trang bị các "hệ thống tiên tiến", bao gồm radar, thông tin vệ tinh, camera ven biển và quản lý giao thông tàu thuyền. 

Kông Anh(Nguồn: NDTV)
Bình luận
vtcnews.vn