Phát hiện quả cầu lửa bí ẩn trên bầu trời Nhật Bản

Khám pháThứ Năm, 11/05/2023 15:24:24 +07:00
(VTC News) -

Tối 10/5 (giờ địa phương), nhiều nhân chứng ghi lại được hình ảnh về quả cầu lửa bí ẩn trên bầu trời phía nam Nhật Bản.

Quả cầu lửa bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản tối 10/5. (Nguồn: Sputnik)

Theo RT, vật thể lạ bốc cháy trên bầu trời được nhìn thấy khi chúng bay qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản khoảng 20h30 hôm 10/5. Hầu hết người dân Nhật ở Okinawa đều có thể quan sát thấy vật thể này trên bầu trời.

Trong đoạn video do đài NHK ghi lại tại thành phố Nah - cực nam Nhật Bản cho thấy, vật thể phát sáng trên bầu trời và dường như chúng bị đốt cháy khi bay vào khí quyển. Phóng viên NHK ban đầu còn nghĩ chúng là pháo nhưng không phải, vật thể này bay theo một đường thẳng và biến mất sau đó trong màn đêm.

Đài quan sát thiên văn Ishigakijima, nằm ở thành phố Ishigaki trên chuỗi đảo Okinawa sau đó cũng xác nhận họ đã phát hiện “vệt sáng” trên bầu trời phía bắc của đài thiên văn vào 20h33 ngày 10/5.

Phát hiện quả cầu lửa bí ẩn trên bầu trời Nhật Bản - 1

Các vật thể lạ bốc cháy trên bầu trời được nhìn thấy khi chúng bay qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào khoảng 20h30 tối 10/5.

Nhiều người địa phương còn suy đoán vật thể bí ẩn này có thể là thiên thạch hoặc ngôi sao băng.

Trong khi các vật thể vẫn chưa được xác định rõ ràng, đại diện đài thiên văn Ishigakijima đã đưa ra lời giải thích hợp lý hơn. Vật thể bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Okinawa có thể là các mảnh vỡ của tên lửa đẩy Trung Quốc được phóng lên trên quỹ đạo vào tháng 11 năm ngoái. Dự kiến chúng sẽ trở lại bầu khí quyển Trái Đất ngày 10/5.

Theo NHK, những vật thể này chỉ bay qua bầu trời Okinawa và rơi xuống vùng biển phía bắc chuỗi đảo.

“Ngôi sao băng và thiên thạch có thể sẽ lao vào Trái Đất theo phương thẳng đứng hoặc phương xiên như các mảnh vỡ từ vệ tinh và tên lửa đang quay quanh Trái đất. Vì vậy, có thể các mảnh vỡ sẽ xuất hiện giống như vật thể trên bầu trời Okinawa với hướng bay từ từ vào bầu khí quyển và gần song song với Trái Đất thời gian bốc cháy cũng dài hơn”,NHK cho biết.

Hiện cũng đang diễn ra mưa sao băng Eta Aquarid từ ngày 15/4 đến ngày 27/5 hàng năm - tuy nhiên đỉnh điểm của sự kiện thiên văn này đã xảy ra vào tuần trước.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn