Phần Lan gửi đơn xin gia nhập NATO

Thời sự quốc tếThứ Năm, 12/05/2022 14:48:27 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan hôm 12/5 cho biết họ ủng hộ việc đăng ký trở thành thành viên NATO, trong bối cảnh xung đột Ukraine đang diễn ra.

Trong tuyên bố chung ngày 12/5, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin cho biết: “Việc trở thành thành viên NATO sẽ tăng cường an ninh cho Phần Lan. Là thành viên NATO, Phần Lan cũng sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho cả liên minh phòng thủ. Phần Lan phải xin gia nhập NATO mà không trì hoãn thêm nữa. Chúng tôi hy vọng các bước cần thiết còn lại để thực hiện quyết định này sẽ nhanh chóng diễn ra trong vài ngày”.

Theo AP,  tuyên bố của Tổng thống Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin đồng nghĩa với việc Phần Lan gần như chắc chắn sẽ xin gia nhập NATO, mặc dù vẫn còn một số bước trước khi quá trình đăng ký có thể bắt đầu. Trong khi đó, nước láng giềng Thụy Điển dự kiến sẽ quyết định về việc có xin gia nhập NATO hay không trong những ngày tới.

Phần Lan gửi đơn xin gia nhập NATO - 1

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. (Ảnh: Reuters)

Phần Lan, nước có đường biên giới dài 1.300 km và quá khứ khó khăn với Nga, từ trước đến nay vẫn ở ngoài khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, duy trì tình trạng trung lập và mối quan hệ thân thiện với người hàng xóm phía Đông.

Động thái của Phần Lan đã được dự đoán, sau khi chính phủ nước này gửi báo cáo an ninh quốc gia lên quốc hội đề cập đến khả năng gia nhập NATO.

Từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, sự ủng hộ của dư luận Phần Lan đối với việc gia nhập NATO đã tăng từ 30 lên 80%. Theo CNN, sau khi quốc hội Phần Lan phê duyệt ý định này về mặt nguyên tắc, loại bỏ những rào rản pháp lý cuối cùng, NATO dự kiến sẽ mới Phần Lan đến đàm phán về quy trình.

Moskva trước đó đã cảnh báo cả Phần Lan và Thụy Điển về việc gia nhập NATO, cho biết điều này sẽ dẫn đến hậu quả.

Theo các nhà ngoại giao châu Âu, Phần Lan có thể tham gia liên minh nhanh chóng sau khi quá trình đàm phán bắt đầu, vì nước này đã trang bị các khí tài quân sự phù hợp với các đồng minh phương Tây, bao gồm Mỹ, bên cạnh đó cũng đáp ứng nhiều tiêu chí thành viên.

Các quan chức quốc phòng châu Âu gần đây cho rằng các nước NATO sẽ đưa ra một số đảm bảo về an ninh cho Phần Lan trong quá trình gia nhập, trong trường hợp Nga có phản ứng. Hôm 11/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các hiệp ước an ninh mới với Phần Lan và Thụy Điển, cam kết hỗ trợ hai nước nếu một trong số họ bị tấn công.

Phần Lan trong lịch sử có chi tiêu quốc phòng cao và vẫn có chính sách nhập ngũ bắt buộc với tất cả nam giới trưởng thành. Các quan chức NATO đều thừa nhận rằng Phần Lan tham gia liên minh sẽ là một động lực đáng kể trong việc đối phó với Nga vì quốc gia Bắc Âu trong lịch sử có đường lối nghiêm túc với an ninh của chính mình như thế nào.

Trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga tuyên bố muốn thấy NATO quay trở lại phạm vi như những năm 1990.

Phương Anh(Nguồn: Reuters, CNN, AP )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp