Ông Vương Nghị: 'Trung Quốc không muốn các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến mình'

Thời sự quốc tếThứ Ba, 15/03/2022 21:07:27 +07:00
(VTC News) -

Hôm 14/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này muốn tránh bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt với Nga trong xung đột Ukraine.

Ông Vương nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Albares: "Trung Quốc không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng, cũng không muốn các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến mình... Chúng tôi có quyền bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Ông Vương Nghị: 'Trung Quốc không muốn các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến mình' - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: SCMP)

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng các công ty Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ sau khi các quan chức Mỹ cho rằng Moskva yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ quân sự và tài chính.

Trung Quốc đã bác bỏ điều này là "thông tin sai lệch", Nga cũng phủ nhận và nói rằng họ có đủ nguồn lực trong cuộc chiến.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ liên tục cảnh báo Trung Quốc không giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tuần trước nói không có bằng chứng cho thấy các công ty Trung Quốc đang có kế hoạch này.

Các diễn biến làm dấy lên nhiều lo ngại về sự chia rẽ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một chỉ số chứng khoán Trung Quốc tại Hong Kong đã giảm 21%, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008. Chứng khoán Trung Quốc niêm yết tại Mỹ giảm kỷ lục 12% vào hôm 14/3, sau khi mất 10% trong hai ngày liên tiếp. Việc này được cho là do các nhà đầu tư lo ngại sẽ không thể giao dịch chúng trên các sàn giao dịch của Mỹ nữa.

Trung Quốc từ lâu phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt đơn phương nào được áp đặt bên ngoài Liên hợp quốc. Ông Vương Nghị tái khẳng định quan điểm này, cùng với đó tuyên bố sẽ tiếp tục quan hệ thương mại bình thường với Nga.

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp