Ông Putin: 'Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề ở Ukraine'

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/02/2023 18:46:43 +07:00
(VTC News) -

Trong thông điệp liên bang 2023, Tổng thống Putin khẳng định Nga đã kiên nhẫn và làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin cho biết Nga đã dành nhiều năm để tìm kiếm một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với phương Tây, và đề xuất hệ thống an ninh chung dựa trên sự bình đẳng, không thể chia cắt, nhưng chỉ nhận được phản ứng kiểu "đạo đức giả".

Sự mở rộng của NATO tới gần biên giới Nga và những hệ thống phòng thủ tên lửa được Mỹ và đồng minh triển khai trên khắp châu Âu và châu Á đã cho thấy rõ điều này, Tổng thống Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cho rằng chính phương Tây khơi mào cuộc xung đột ở Ukraine và nói rằng các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đang tìm kiếm một “quyền lực vô hạn" trong các vấn đề thế giới.

"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình. Chúng tôi đã kiên nhẫn. Chúng tôi đang đàm phán một cách hòa bình để thoát khỏi cuộc xung đột khó khăn này, nhưng một kịch bản hoàn toàn khác lại đang được chuẩn bị đằng sau lưng chúng ta”, ông Putin nêu.

Ông Putin: 'Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề ở Ukraine' - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang ngày 21/2. (Ảnh: Sputnik)

Ông Putin cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang chơi "trò chơi nước đôi" trong cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga ở Ukraine như họ đã từng làm trong nhiều năm và nhiều thập kỷ trước ở các quốc gia khác.

Tổng thống Nga nhắc lại rằng vào cuối tháng 12/2021, Moskva đã chính thức gửi cho NATO bản dự thảo của một thỏa thuận về đảm bảo an ninh gồm 8 điểm, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Mỹ và NATO.

“Vào thời điểm đó, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng và họ tiếp tục các hành động gây hấn”, ông Putin nhấn mạnh.

Dự thảo thỏa thuận an ninh do ông Putin đề cập bao gồm các điều khoản nhằm giảm căng thẳng đáng kể giữa Nga và NATO, bao gồm các cam kết bằng văn bản có tính ràng buộc pháp lý không triển khai quân đội, máy bay, tàu chiến và hệ thống tên lửa ở những khu vực mà chúng có thể được coi là mối đe dọa đối với an ninh của bên kia, và yêu cầu NATO hủy bỏ kế hoạch kết nạp Ukraine và các nước cộng hòa hậu Xô Viết khác.

Mỹ và NATO bác bỏ đề xuất của Nga, đồng thời nhấn mạnh khối phương Tây sẽ không từ bỏ chính sách "mở cửa" cho các thành viên mới.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga không có chiến tranh với người dân Ukraine và Ukraine đang bị sử dụng như một "công cụ" và một "bệ phóng" cho một cuộc xung đột chống lại Nga.

"Ngay cả trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Kiev đã đàm phán với phương Tây về việc viện trợ các hệ thống phòng không, máy bay và các vũ khí hạng nặng khác... Thậm chí họ đã công khai nói về việc sở hữu vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại lời thừa nhận của các nhà lãnh đạo Đức và Pháp trước đây rằng thỏa thuận hòa bình Minsk (2015) nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Donbass chỉ là "trò bịp bợm".

Ông Putin: 'Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề ở Ukraine' - 2

Thông điệp Liên bang của Tổng thống Nga Putin ngày 21/2 nêu ra nhiều vấn đề an ninh đối với Nga cũng như trên toàn cầu. (Ảnh: TASS)

Phương Tây đã sử dụng thỏa thuận Minsk như công cụ câu giờ cho phép Ukraine tái vũ trang và chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga, ông Putin chỉ trích các quan chức phương Tây về những lời nói dối tại thượng đỉnh Nhóm Normandy.

Liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine, ông Putin nói rằng "từng bước một, chúng ta sẽ giải quyết các nhiệm vụ mà quân đội chúng ta phải đối mặt một cách thận trọng và nhất quán".

"Kể từ năm 2014, người dân Donbass đã chiến đấu, bảo vệ quyền được sống trên mảnh đất của họ, nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, chiến đấu và không đầu hàng trước sự phong tỏa và pháo kích liên tục, lòng căm thù không che đậy từ chế độ Kiev và tin tưởng và chờ đợi để Nga đến giải cứu", ông Putin nói.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cho biết các quốc gia phương Tây đã chi 150 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine và dòng tiền này vẫn sẽ tiếp tục tăng lên.

"Những người lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào Donetsk và Lugansk hiểu rõ rằng mục tiêu tiếp theo là một cuộc tấn công vào Crimea và Sevastopol. Và chúng tôi biết và hiểu điều này. Hiện nay những kế hoạch như vậy đang được nói đến một cách công khai ở Kiev và chúng ta đã biết rõ điều đó", Tổng thống Putin nói.

Theo ông Putin, Nga đang bảo vệ quê hương và cuộc sống của người dân, trong khi mục tiêu của phương Tây là quyền lực không có giới hạn.

Đề cập lực lượng hạt nhân của Nga, ông Putin cho biết mức độ trang bị hệ thống mới nhất cho lực lượng này lên tới 91,3%. 

Tổng thống Nga tuyên bố Moskva sẽ đình chỉ tham gia Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START với Mỹ. Hiệp ước này nhằm giới hạn kho vũ khí hạt nhân chiến lược của hai bên. "Về vấn đề này, hôm nay tôi buộc phải thông báo rằng Nga sẽ ngừng tham gia", ông cho hay.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn