Ông Medvedev: Phương Tây cấp vũ khí cho Kiev nguy cơ gây thảm họa hạt nhân

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/02/2023 11:11:57 +07:00
(VTC News) -

Hôm 27/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev có nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân toàn cầu.

"Việc bơm vũ khí cho Ukraine có thể tiếp tục.... và ngăn mọi khả năng nối lại các cuộc đàm phán", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói.

"Kẻ thù của Nga đang làm điều đó. Mục tiêu của họ chắc chắn sẽ gây nguy hiểm hoàn toàn, gây đau thương cho tất cả mọi người. Đó có thể là sự sụp đổ. Ngày tận thế", ông Medvedev cho biết thêm.

Ông Medvedev: Phương Tây cấp vũ khí cho Kiev nguy cơ gây thảm họa hạt nhân - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Medvedev tuyên bố Nga sẽ tự bảo vệ mình bằng mọi cách, kể cả bằng vũ khí hạt nhân. "Tất cả cường quốc đều nhận thấy rằng nếu Mỹ muốn đánh bại Nga, thế giới sẽ đối mặt với một cuộc xung đột trên phạm vi toàn cầu. Một khi Mỹ muốn đánh bại Nga, Moskva có quyền tự vệ bằng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả vũ khí hạt nhân", ông cho biết trên Telegram hôm 22/2.

Đề cập đến quyết định của Nga khi đình chỉ hiệp ước New START, ông Medvedev cho rằng động thái này được đưa ra do Mỹ và các nước NATO khác tuyên chiến với Nga. Ông nhấn mạnh, quyết định của Moskva sẽ có tác động lớn đối với thế giới nói chung và đối với Washington nói riêng.

Cảnh báo của ông hMedvedev được đưa ra trong bốic ảnh liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu và các đồng minh phương Tây can dự nhiều hơn vào xung đột Nga - Ukraine, liên tục bơm vũ khí cho Kiev đối đầu với Moskva.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn