Nữ Giám đốc 9X và khát vọng làm giàu

Doanh nhânThứ Sáu, 27/10/2023 12:56:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Dương Thùy Lương trở về quê hương khởi nghiệp với ý tưởng làm nông nghiệp sạch và tìm hướng mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Xuất thân trong gia đình làm nông nghiệp, ngay từ nhỏ Lương đã gắn bó với ruộng vườn, cây trái. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Dương Thùy Lương (SN 1990, quê tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) tiếp tục học lên cao học để có bằng thạc sĩ.

Năm 2013, Lương trở về địa phương, tham gia công tác Đoàn, Đội. Trong quá trình tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, chị nhận ra mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên có rất nhiều mô hình rau, củ quả giúp người dân có thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nuôi con em ăn học... Tuy nhiên, đầu ra các sản phẩm thường bấp bênh, giá cả không ổn định, tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” vẫn là câu chuyện phổ biến khiến người nông dân luôn rơi vào cảnh thu thiệt.

Đây là điều khiến Lương luôn trăn trở, muốn đóng góp để bà con đỡ vất vả trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Từ nhận thức đó, Lương đã dành thời gian đi tìm hiểu cách thức sản xuất và thị trường tiêu thụ nông sản sạch ở một số nơi trong và ngoài tỉnh, hiểu rõ sở thích của người tiêu dùng là cần đến sản phẩm nông nghiệp sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Để việc triển khai được thuận lợi, hỗ trợ nhiều bà con đồng bào dân tộc tại địa phương, Lương xác định, con đường ngắn nhất là thành lập hợp tác xã (HTX).

Đại diện HTX Nông sản sạch La Hiên trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây ớt thương phẩm với bà con nông dân xã La Hiên.

Đại diện HTX Nông sản sạch La Hiên trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây ớt thương phẩm với bà con nông dân xã La Hiên.

Nghĩ là làm, năm 2019, chị Dương Thùy Lương quyết định thành lập HTX nông sản sạch La Hiên gồm 7 thành viên, vốn điều lệ 200 triệu đồng, với mong muốn xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của La Hiên, góp phần phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp sạch. 

Chị Lương chia sẻ: “Tôi thành lập HTX nông sản sạch nhằm mục đích là liên kết các hộ dân sản xuất những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, trước tiên là bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân trong xã, tiếp đó là vươn ra những thị trường rộng lớn hơn...”. 

Ban đầu với 7 thành viên, HTX tập trung trồng các loại nấm, nuôi ong lấy mật, trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP. Để triển khai một cách bài bản, HTX đã xây dựng nhà xưởng trồng nấm rộng trên 150m2 với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, quy hoạch lại vùng trồng na rộng 1ha và củng cố, phát triển trên 300 thùng ong.

Trong năm 2019, HTX đã sản xuất được 4 tấn mộc nhĩ khô, 1 tạ nấm hương, 1 tạ nấm nâu tây và 1.000 lít mật ong. Các sản phẩm của HTX đã được Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Gia (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ) thu mua. Quả na, mật ong được tiêu thụ ở thị trường trong tỉnh và một số cửa hàng ở Hà Nội, đem lại doanh thu trên 500 triệu đồng.

Cùng người dân làm giàu

Không chỉ triển khai với các thành viên, HTX còn thực hiện liên kết với 100 hộ dân, chia thành nhiều tổ sản xuất với nhiều sản phẩm khác nhau,  đồng thời tập trung phát triển mật ong để chuẩn bị đưa sản phẩm đi dự thi OCOP cấp tỉnh trong năm nay. Hiện, HTX có tất cả 30 hộ nuôi ong, trong đó có 10 hộ tham gia THT với hơn 1.000 thùng ong, sản lượng trung bình khoảng 10 tấn mật ong/năm.

Từ khi các hộ dân tham gia HTX đến nay, các sản phẩm mật ong được gắn tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, giá trị mật ong đã được nâng lên rất nhiều, có thể bán với giá 300.000 đồng/lít.

Dương Thùy Lương giới thiệu về sản phẩm mật ong của HTX Nông nghiệp sạch La Hiên.

Dương Thùy Lương giới thiệu về sản phẩm mật ong của HTX Nông nghiệp sạch La Hiên.

“Thời gian tới, tôi dự định sẽ phát triển mạnh sản phẩm mật ong, coi đây là sản phẩm chủ lực để mang lại nguồn doanh thu lớn cho các thành viên HTX và bà con trong vùng. Tôi cũng dự định sẽ đóng gói mật ong để tiện lợi cho người sử dụng nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm của người dân", chị Lương nói.

Hiện HTX tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 người với mức thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, HTX còn cung cấp giống, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc ớt chỉ thiên và ký cam kết bao tiêu toàn bộ ớt quả cho 15 nông dân ở trong xã và một số xóm của xã Khe Mo (Đồng Hỷ) với tổng diện tích 2ha.

Theo ước tính, mỗi sào ớt chỉ thiên đem lại nguồn thu nhập cho người dân trên 20 triệu đồng, cao gấp 5 lần so với cấy lúa.

"Tôi muốn đi theo lĩnh vực nông nghiệp để cung cấp các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng, đồng thời cũng là để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm trên thị trường", chị Lương nói.

Đến thời điểm này, thị trường các sản phẩm của HTX nông nghiệp sạch La Hiên, xã La Hiên đã cơ bản ổn định. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của HTX đạt 600 - 700 triệu đồng.

HTX nông nghiệp sạch La Hiện cũng xác định phải gắn bó với nông nghiệp và bà con nông dân với mục tiêu cốt lõi là lãi ít để phát triển, gây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, trong đó mục đích chính vẫn là giúp đỡ bà con nông dân trong khâu tiêu thụ sản phẩm với giá trị cao.

Với hoài bão, khát vọng làm giàu, thời gian tới, chị Lương dự kiến tiếp tục trồng thêm nấm linh chi, mở rộng diện tích trồng na, tăng số lượng đàn ong. Ngoài ra, HTX cũng mở rộng liên kết cung cấp giống, khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho gần 50 hộ dân trồng khoảng 5ha ớt chỉ thiên.

PHƯƠNG NAM
Bình luận
vtcnews.vn