Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Kinh tế hợp tác, hợp tác xã giải quyết tốt bài toán liên kết

Thị trườngThứ Ba, 15/08/2023 23:20:13 +07:00
(VTC News) -

Chiều 15/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn các đại biểu tại Phiên họp thứ 25 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội.

Nói về vấn đề liên kết chuỗi giá trị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, chỉ có kinh tế hợp tác, hợp tác xã mới giải quyết tốt bài toán liên kết, giải quyết chuỗi liên kết một cách bền vững.

Theo đại biểu Phạm Hùng Thắng (Hà Nam), hiện nay việc liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản ở một số địa phương còn chậm, liên kết theo chuỗi giá trị để thúc đẩy cơ giới hóa còn hạn chế; kết nối liên vùng, kết nối thị trường còn rời rạc; chi phí logistics còn cao; việc đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực phát triển ngành nông nghiệp. "Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp trong thời gian tới để khắc phục tình trạng trên?", ông Thắng chất vấn.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, chỉ có liên kết thì mới có thể đảm bảo yêu cầu, đảm bảo chuẩn mực của thị trường. Và chỉ có kinh tế hợp tác, hợp tác xã mới giải quyết tốt bài toán liên kết, bởi sản phẩm là cái mà chúng ta làm ra được, thương phẩm là cái mang lại giá trị ngoài thị trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn của đại biểu chiều 15/8. (Ảnh: Quochoi.vn).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn của đại biểu chiều 15/8. (Ảnh: Quochoi.vn).

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, liên kết là chiến lược của ngành nông nghiệp nhằm thay đổi thực trạng manh mún, nhỏ lẻ, tự phát của nền nông nghiệp nước ta. Do đó, hợp tác giữa những người sản xuất, liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp theo một chuỗi ngành hàng là cần thiết. Chỉ có liên kết theo chuỗi mới nâng cao được chất lượng của nông sản và chuyển từ sản phẩm nông nghiệp thành thương phẩm, đảm bảo yêu cầu chuẩn mực của thị trường. 

“Hiện chỉ khoảng 20% diện tích đất nông nghiệp nằm trong chuỗi liên kết ngành hàng, thậm chí trong số 20% đó không phải chuỗi nào cũng mang tính liên kết bền vững. Làm sao để nâng cao chuỗi liên kết là vấn đề đặt ra, để giải mã được thì phải phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Dẫn câu chuyện người dân sẵn sàng bỏ chuỗi liên kết, bỏ cam kết với doanh nghiệp khi nông sản sốt giá, ông Hoan cho rằng, vấn đề đặt ra là nâng cao tính bền vững của các chuỗi liên kết này trong thời gian tới, từ đó khắc phục được tình trạng được mùa mất giá hay câu chuyên nông dân bội tín với doanh nghiệp, câu chuyện doanh nghiệp bỏ cọc hay thương lái bỏ cọc.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, nếu không có chuỗi liên kết sẽ khó phát triển ngành logistics; cũng như không thể nào số hóa bởi chỉ khi vào chuỗi, chỉ khi nào hợp tác xã đủ mạnh thì mới bắt đầu tiến hành số hóa. Nếu không tham gia chuỗi thì cũng không biết sẽ đưa khoa học công nghệ vào đâu là hợp lý nhất và giá trị lan tỏa nhiều nhất.

Do đó, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ kiên trì cùng với các địa phương để xây dựng những mô hình chuỗi đồng bộ và hoàn thiện hơn; đồng thời cùng với các viện, trường, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tác động chuỗi phát triển bền vững hơn. 

PHẠM DUY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp