Nữ bệnh nhân Covid-19 đi chuyên cơ về nước đã có kết quả âm tính

Tin nóngThứ Tư, 18/03/2020 16:16:00 +07:00
(VTC News) -

Bệnh nhân Covid-19 thứ 32, người được gia đình thuê chuyên cơ đưa về Việt Nam điều trị, vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân thứ 32 của Việt Nam, cô N.H.T.T., 24 tuổi, có kết quả xét nghiệm mẫu phết họng mũi âm tính lần thứ nhất vào ngày 16/3.

Sức khỏe người này hiện ổn định. Cô ăn uống bình thường, không sốt, còn ho ít, thở êm... Kết quả chụp X-quang phổi cho thấy tình trạng bình thường. Bệnh nhân được ngừng điều trị kháng sinh sau khi sử dụng đủ 7 ngày.

Nữ bệnh nhân này sống lại London, Vương quốc Anh, tối 27/2 có gặp mặt, cùng dự tiệc, đi chơi với bệnh nhân thứ 17 và nhóm bạn. Đến 2/3, do khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, không sốt, cô đi khám tại bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú.

5 ngày sau, nghe thông tin người bạn được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 (bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam), cô T. quay trở lại bệnh viện ở London khai báo tiền sử tiếp xúc. Bệnh viện yêu cầu cách ly tại nhà, không xét nghiệm.

Bệnh nhân được người nhà thuê chuyên cơ (có phòng cách ly trên máy bay) để về Việt Nam sáng ngày 9/3. Ngành Y tế TP.HCM đưa ngay bệnh nhân đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả dương tính, cô được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị.

Chống dịch Covid-19: Không để cảng hàng không bị ách tắc

Kim Dung/VOV
Bình luận
vtcnews.vn