Chuyên cơ chở bệnh nhân thứ 32 nhiễm Covid-19 về Việt Nam có giá thuê thế nào?

Thị trườngThứ Ba, 10/03/2020 15:21:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyến chuyên cơ chở bệnh nhân Covid-19 thứ 32 từ Anh về Việt Nam có giá thuê khoảng hơn 8 tỷ đồng.

Bệnh nhân 24 tuổi từ Anh về Việt Nam bằng máy bay riêng, số hiệu chuyến bay WGT2B. Đây là chuyến bay thuê của hãng Volkswagen Air Services (Đức), sử dụng máy bay Dassault Falcon 8X.

Theo dữ liệu tham khảo của trang Private Jet, giá thuê một chiếc Falcon 8X cho hành trình từ sân bay London Luton (Anh) tới Tân Sơn Nhất (Việt Nam) là khoảng hơn 360 nghìn USD, tương đương hơn 8 tỷ đồng. Con số này chưa tính phí chờ ở sân bay hay chi phí khử trùng máy bay.

Bản đồ theo dõi của AirNav Radarbox24 cho thấy chiếc máy bay Falcon 8X mang mã số D-AGBB, số hiệu chuyến bay WGT2B đã rời sân bay Tân Sơn Nhất ngay sáng 9/3, tạm dừng ở Campuchia một ngày và hiện đang trên đường trở lại châu Âu. 

Chuyên cơ chở bệnh nhân thứ 32 nhiễm Covid-19 về Việt Nam có giá thuê thế nào? - 1

Chiếc Falcon 8X của hãng Volkswagen Air Service chở bệnh nhân Covid-19 thứ 32 của Việt Nam về nước. Nguồn: Airplane Picture

Bệnh nhân số 32 nhập cảnh lúc 8h15 ngày 9/3, nhiệt độ 37,5 độ C, ho khan. Cô gái 24 tuổi này được chuyển về Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt.

Bệnh nhân hiện tỉnh, sinh hiệu ổn, còn ho khan nhiều, họng đỏ nhẹ, không sốt, thở êm và tự thở được chuyển về cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM lúc 20h30 ngày 9/3.

Được biết, cô gái có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 17 của Việt Nam tại London tối 27/2. Cô khởi phát ho vào ngày 2/3 tại London, Anh, không sốt. Cô được đưa đến bệnh viện tại London để khám và được cho thuốc về nhà điều trị.

Ngày 7/3, sau khi biết tin bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, bệnh nhân đến lại bệnh viện để khám. Cô được cho thêm thuốc về nhà nhưng triệu chứng ho khan không giảm, không sốt.

Mẫu bệnh phẫm được lấy và chuyển về Viện Pasteur TP.HCM vào lúc 20h ngày 9/3. Kết quả dương tính với nCoV bằng kỹ thuật realtime RT-PCR vào lúc 22h30 ngày 9/3.

Như vậy, đến sáng 10/3, Việt Nam ghi nhận có 32 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 16 ca mới phát hiện gần đây. Từ ngày 23/1 đến 13/2, nước ta cũng ghi nhận 16 trường hợp nhiễm Covid-19 (nCoV) nhưng đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn