Nông dân là lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Tin nóngThứ Năm, 21/09/2023 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định an ninh, chính trị.

Sáng 21/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. 

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội tiến hành các nội dung, công việc: Nghe trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hà Nội khóa IX trình Đại hội X; Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ; Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội... 

345 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 470.000 hội viên nông dân Thủ đô tham dự đại hội.

345 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 470.000 hội viên nông dân Thủ đô tham dự đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Thành phố được xác định có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật mà nông dân Thủ đô và tổ chức Hội Nông dân thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

"Với niềm tự hào của Thăng Long Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, Thành phố tin tưởng và kỳ vọng các cấp Hội Nông dân Thủ đô phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong các phong trào thi đua, xây dựng giai cấp nông dân Thủ đô tiêu biểu cho nông dân cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", bà Tuyến nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân TP Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu cả 14/14 chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu lần thứ IX đề ra. Công tác tuyên truyền được các cấp Hội Nông dân Hà Nội triển khai sâu rộng, kịp thời, bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền các hoạt động của Hội. 

Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, nâng cao về chất lượng. Đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững đã phát triển mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia. 

Để chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp TP Hà Nội, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028, đến nay đã có 1.368 công trình, phần việc, hoat động ý nghĩa tại 18 huyện, thị xã; 406 cơ sở Hội, vượt 37% so với đăng ký thi đua.

Cũng tại Đại hội, Hội Nông dân TP Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; nhận Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Hội Nông dân TP Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Hội Nông dân TP Hà Nội.

Với chủ đề "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nông dân Hà Nội thanh lịch, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại", dự thảo Báo cáo chính trị trình tại đại hội dự kiến 16 chỉ tiêu cơ bản, 2 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong các cấp Hội Nông dân Thủ đô.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất (20/9), Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội đã thực hiện một số nội dung quan trọng như: Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô nhiệm kỳ 2018-2023; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguyễn Đức
Bình luận
vtcnews.vn