Chủ tịch nước thăm xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc

Chính trịThứ Bảy, 19/08/2023 21:22:06 +07:00

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang, TP Châu Đốc, xã Vĩnh Tế thực hiện tốt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; giữ môi trường văn hóa giàu truyền thống, hỗ trợ nhau.

Tiếp tục chương trình công tác tại An Giang, chiều 19/8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, gặp gỡ bà con xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, xã có 7km đường biên giới giáp nước bạn Campuchia. Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã về những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch nước mong muốn xã tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. 

Bà con nhân dân xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế tham dự buổi gặp mặt.

Bà con nhân dân xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế tham dự buổi gặp mặt.

Báo cáo Chủ tịch nước, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tế Ngô Thị Quỳnh Loan cho biết, nhờ việc tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2014 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến năm 2020, Vĩnh Tế đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người hơn 66 triệu đồng. Xã cũng thực hiện tốt việc huy động người dân cùng tham gia nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Hiện xã có 11 chi bộ với 185 đảng viên.  

Nói chuyện với bà con trong xã, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi về thăm và được chứng kiến những thành tựu phát triển rất đáng mừng của xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ bà con nhân dân xã Vĩnh Tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ bà con nhân dân xã Vĩnh Tế.

Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chủ tịch nước đánh giá cao TP Châu Đốc, xã Vĩnh Tế triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Bằng sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên, từ xã thuần nông, nay Vĩnh Tế trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Nhờ đổi mới phương thức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại mà thu nhập, đời sống của người dân được nâng lên, trong đó có những mô hình hiệu quả như trồng nấm trong nhà kính kết hợp điện năng lượng mặt trời, nuôi cá công nghệ cao.  

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân xã luôn được quan tâm, tinh thần tương thân tương ái được phát huy, quan tâm đến các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Đến nay cả xã chỉ còn 2 hộ nghèo. 

Nhờ quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ, xã Vĩnh Tế có 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Người dân luôn đồng hành với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh chính trị được đảm bảo, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh; coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói chuyện với bà con nhân dân xã Vĩnh Tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói chuyện với bà con nhân dân xã Vĩnh Tế.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang, TP Châu Đốc và xã Vĩnh Tế tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Theo đó, cần tiếp tục giữ được môi trường văn hóa giàu truyền thống, luôn đùm bọc, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Bà con cần luôn cảnh giác và đồng hành với chính quyền địa phương trong phòng chống các tệ nạn, tội phạm qua biên giới, góp phần gìn giữ trật tự trị an trên địa bàn.

Cùng với đó, cần luôn quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chủ tịch nước lưu ý, lãnh đạo xã phải thực sự gương mẫu, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương.   

Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà ông Trần Trọng Hiếu, Hội Trưởng Hội Tương tế người Hoa.

Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà ông Trần Trọng Hiếu, Hội Trưởng Hội Tương tế người Hoa.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà một số hộ gia đình chính sách tại địa bàn xã Vĩnh Tế. 

Cũng tại TP Châu Đốc, Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà ông Trần Trọng Hiếu, Hội Trưởng Hội Tương tế người Hoa. Thời gian qua, ông Trần Trọng Hiếu luôn tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng người Hoa sinh sống, sản xuất, kinh doanh khu vực chợ Trung tâm TP Châu Đốc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; tích cực sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà hộ gia đình chính sách và người có công xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà hộ gia đình chính sách và người có công xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc.

Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, ông Trần Trọng Hiếu cùng Ban Chấp hành Hội Tương tế người Hoa đã vận động trong đồng bào người Hoa tham gia đóng góp các nguồn quỹ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh cả bằng tiền mặt, lương thực thực phẩm, trang thiết bị y tế với số tiền gần 500 triệu đồng; vận động nấu hàng nghìn xuất cơm hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn.

Tại tỉnh An Giang, Chủ tịch nước cũng đã thăm tặng quà một số hộ gia đình chính sách.

Vũ Dũng(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn