Đại hội đại biểu Hội Nông dân Vĩnh Phúc: Xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp

Tin nóngThứ Sáu, 25/08/2023 17:15:00 +07:00
(VTC News) -

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu xây dựng người nông dân chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Ngày 25/8, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phùng Quang Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Trong 5 năm qua, cùng với những thành tựu đổi mới của đất nước, công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng và có nhiều dấu ấn".

Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc kết nạp mới được gần 12.000 hội viên nông dân (đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội), nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên trên 153.000 hội viên.

Một trong những dấu ấn trong nhiệm kỳ qua là Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hoạt động cụ thể, đổi mới, thiết thực.

Ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân phát động đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn.

Bình quân hàng năm, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc có trên 54.500 hội viên đăng ký, trong đó có trên 36.000 hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (đạt 112,6% so với chỉ tiêu Đại hội lần thứ IX).

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn thành lập 118 mô hình kinh tế tập thể (trong đó có 20 hợp tác xã, 98 tổ hợp tác).

Tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công lao động, sửa chữa, bê tông hoá trên 1.480 km đường giao đồng nông thôn, kiên cố hoá sửa chữa trên 179 km kênh mương..

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng 190 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu, đạt 141,8% chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Dũng cho biết, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X diễn ra trong thời điểm Vĩnh Phúc đã và đang chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; quốc phòng an ninh ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

"Phát huy truyền thống tiên phong, sáng tạo, khát vọng đổi mới và tinh thần "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển", chúng ta tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X sẽ thành công tốt đẹp. Công tác hội và phong trào nông dân sẽ có bước phát triển vượt bậc, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; góp phần xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất khu vực miền Bắc", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Dũng nhấn mạnh.

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

 Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để các cấp Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất, phát triển các hình thức sản xuất phù hợp, theo hướng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm xây dựng thương hiệu nông sản, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, làm giàu và giảm nghèo bền vững, có năng lực hiểu biết về thị trường trong nước và quốc tế, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thời kỳ số hóa mạnh mẽ.

Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, để huy động nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, biết tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của thị trường. 

Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc cần tăng cường xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong tỉnh theo Nghị định số 37 ngày 24/6/2023 của Chính phủ, trong đó chú trọng phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân ngoài ngân sách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra 3 vấn đề: "Nông dân thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại". Cụ thể hóa những chủ trương này, Vĩnh Phúc đã có những hướng đi rất mạnh mẽ với chủ trương, chính sách đột phá để phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Vấn đề đặt ra đối với các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Vĩnh Phúc là cần có những những giải pháp cụ thể để tham gia tích cực vào thực hiện chủ trương đó. Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc cần bám sát hơn, cụ thể hơn việc xây dựng người nông dân Vĩnh Phúc mang tính chuyên nghiệp. 

"Đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp, thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người nông dân", ông Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn