Nhiều bộ lạc da đỏ ở Mỹ có thể bị xóa sổ vì đại dịch Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 31/03/2020 23:37:41 +07:00
(VTC News) -

Thống đốc bang New Mexico vừa đưa ra cảnh báo với chính quyền Tổng thống Trump về nguy cơ các bộ lạc sinh sống tại khu vực bị "xóa sổ" vì Covid-19.

Hôm 30/3, bà Michelle Lujan Grisham, Thống đốc bang New Mexico cho biết tỷ lệ nhiễm bệnh tại tiểu bang này ngày càng cao khi tốc độ lan virus corona đang tăng nhanh. Dịch bệnh thậm chí đang đe dọa tới nhiều bộ lạc người da đỏ sinh sống tại đây.

"Chúng ta đang chứng kiến ​​những điều ảnh hưởng không ngờ tại bộ lạc Navajo. Cần phải tìm ra vấn đề và thực hiện về các biện pháp xét nghiệm, kiểm soát tình hình”, bà Grisham nói. “Bệnh dịch có thể khiến các bộ lạc bị xóa sổ.”

Nhiều bộ lạc da đỏ ở Mỹ có thể bị xóa sổ vì đại dịch Covid-19 - 1

Du khách ra vào tại Công viên bộ lạc Navajo Monument Valley ngày 12 /6/2019. (Ảnh: Getty Images)

 

Thống đốc bang New Mexico sau đó yêu cầu Bộ Quốc phòng lập một số bệnh viện hỗ trợ với quy mô 248 giường tại khu vực Albuquerque.

Tổng thống Donald Trump ngay lập tức yêu cầu hỗ trợ và thiết lập bệnh viện dã chiến tại khu vực này.

Hiện tại New Mexico có khoảng 23 bộ lạc da đỏ sinh sống, trong đó có 19 bộ lạc người Pueblos, 3 bộ lạc Apache và người Navajo.

Theo Sở Y tế khu vực Navajo, tính đến ngày 29/3 có ít nhất 128 ca nhiễm và 2 trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tại địa phương. Navajo là khu vực có hơn 250.000 người dân, chủ yếu thuộc bộ tộc da đỏ Navajo.

Tổng thống Trump: Giữ số người thiệt mạng vì Covid-19 dưới 100.000 là tốt rồi

Sự bùng phát của virus corona tại đây bắt nguồn từ cuộc biểu tình của nhà thờ Tin lành ở Chilchinbeto, ở bang Arizona lân cận vào ngày 7/3. Ít nhất 2 người dân Navajo đã thiệt mạng.

Hôm 13/3, chính quyền Navajo tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sau đó vào ngày 20/3 tiếp tục ban bố lệnh cách ly toàn khu vực.

Trần Trang(Nguồn: ABC News)
Bình luận
vtcnews.vn