Nhật Bản: Triều Tiên phóng 2 vật thể nghi là tên lửa đạn đạo

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 18/12/2022 11:30:00 +07:00

Kênh NHK dẫn nguồn tin quan chức giấu tên cho biết, cả 2 vật thể nghi là tên lửa đạn đạo đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Theo AFP/Yonhap/NHK, chính phủ Nhật Bản cho biết Triều Tiên ngày 18/12 đã phóng 2 vật thể nghi là tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin quan chức giấu tên cho hay, cả 2 vật thể này đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cùng ngày xác nhận Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này.

Nhật Bản: Triều Tiên phóng 2 vật thể nghi là tên lửa đạn đạo - 1

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 kiểu mới của Triều Tiên tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, ngày 18/11/2022. (Ảnh: KCNA/TTXVN).

Các vụ phóng trên diễn ra trong bối cảnh Nội các Nhật Bản hôm 16/12 đã thông qua một tài liệu an ninh quan trọng bao gồm "khả năng phản công" sẽ mở đường cho nước này tiến hành một cuộc phản công nếu nước này và đồng minh Mỹ bị tấn công.

Cũng trong ngày 16/12, Triều Tiên thông báo họ đã thử nghiệm thành công một "động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao" với trọng lượng 140 tấn, trong bối cảnh nước này tìm cách phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng phóng với thời gian chuẩn bị ngắn hơn.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên lưu ý rằng đây cuộc thử nghiệm quan trọng "để phát triển hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới".

Bất chấp các lệnh trừng phạt, Bình Nhưỡng đang tiếp tục củng cố kho ICBM của mình. Tuy nhiên, tất cả ICBM được biết đến của nước này đều sử dụng nhiên liệu lỏng và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt ưu tiên chiến lược vào việc phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu rắn phục vụ các tên lửa tiên tiến hơn.

Năm nay, ông Kim tuyên bố, ông muốn Triều Tiên sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới và khẳng định tư cách quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là điều "không thể đảo ngược."

Danh sách mục tiêu mà nhà lãnh đạo Triều Tiên tiết lộ năm ngoái bao gồm ICBM sử dụng nhiên liệu rắn có thể phóng từ đất liền hoặc tàu ngầm.

Tháng 11 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng một ICBM được cho là có thể vươn tới lục địa Mỹ.

Năm 2022, Triều Tiên đã phóng hơn 60 tên lửa đạn đạo, đánh dấu kỷ lục về số vụ phóng tên lửa trong vòng một năm.

(Nguồn: Vietnamplus/NHK)
Bình luận
vtcnews.vn