Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân, Seoul mở rộng khả năng răn đe

Thời sự quốc tếThứ Ba, 13/12/2022 08:46:44 +07:00
(VTC News) -

Hôm 12/12, trả lời phỏng vấn Sky News, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nói rằng Triều Tiên đã "sẵn sàng" và có khả năng thử vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nói "rất khó để biết chính xác thời điểm diễn ra cuộc thử nghiệm“, nhưng "chúng tôi cho rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng".

Ông Han Duck-soo cho biết, Seoul luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mối đe doạ từ vũ khí hạt nhân của nước láng giềng.

Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân, Seoul mở rộng khả năng răn đe - 1

Triều Tiên liên tục thử tên lửa từ đầu năm đến nay (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi không thể nói vào thời điểm này về phản ứng sẽ được thực hiện. Nhưng chúng tôi sẽ thực hiện một số khả năng răn đe mở rộng", ông nói.

Phát biểu với Sky News, Thủ tướng Han Duck-soo bác chỉ trích về cách tiếp cận cứng rắn của Chính phủ Hàn Quốc về các cuộc đàm phán với Triều Tiên, cho rằng sự thay đổi của Seoul chỉ đơn thuần nhằm nâng cao khả năng phòng vệ.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo hòa bình theo các điều kiện của chúng tôi, không phải theo các điều kiện do Triều Tiên đưa ra", ông Han Duck-soo cho hay.

Hàn Quốc được cho đang xem xét khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của mình nếu mối quan hệ với Bình Nhưỡng ngày càng xấu đi. 

Bình Nhưỡng đã bắn 63 tên lửa đạn đạo trong năm nay, trong đó có 8 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Từ nhiều tháng qua, Washington cảnh báo, Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân bất cứ lúc nào.

Triều Tiên đã không tiến hành bất kỳ vụ thử hạt nhân nào trong nhiều năm qua. Vụ thử gần đây nhất diễn ra vào năm 2017. Nếu nước này thực hiện vụ thử nghiệm mới, đó sẽ được coi là động thái leo thang căng thẳng hơn nữa ở bán đảo Triều Tiên.

Hôm 27/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, mục tiêu tối cao của Triều Tiên là sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới. Ông nhấn mạnh, việc xây dựng lực lượng hạt nhân là nhằm bảo vệ chân giá trị và chủ quyền quốc gia cũng như người dân Triều Tiên. 

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn