Nhật Bản mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ

Quân sựThứ Hai, 27/02/2023 16:59:56 +07:00
(VTC News) -

Nhật Bản sẽ mua số tên lửa hành trình Tomahawk này từ Mỹ nhằm tăng cường năng lực phòng vệ của nước này.

Hôm 27/2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này đang xem xét mua tên lửa Tomahawk của Mỹ. "Chúng tôi đang xem xét việc mua tối đa 400 tên lửa", ông Fumio Kishida nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết, kế hoạch "nhằm tăng cường khả năng tự vệ" của nước này.

Nhật Bản mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ - 1

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada công bố kế hoạch ký hợp đồng với Mỹ, mua tên lửa hành trình Tomahawk thông qua chương trình bán vũ khí cho nước ngoài của Washington. Nhật Bản hy vọng hợp đồng sẽ được ký kết vào năm tài chính 2023, bắt đầu từ ngày 1/4. 

Giữa tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về việc tăng cường hơn nữa liên minh quân sự giữa hai nước trong chuyến thăm của ông tới Washington. Tại cuộc gặp, ông Kishida đề xuất kế hoạch của Tokyo mua hàng trăm tên lửa Tomahawk nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản.

Trước cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản, truyền thông Nhật Bản đưa tin Tokyo dự định mua tới 500 tên lửa Tomahawk từ Mỹ vào năm 2027. 

Tokyo đang tìm cách tăng cường kho vũ khí với quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm ngoái, Nhật điều chỉnh Chiến lược An ninh quốc gia, đặt mục tiêu tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP vào năm 2027.

Tên lửa Tomahawk có thể nhắm trúng mục tiêu từ khoảng cách hơn 1.000 km. Một số biến thể tên lửa Tomahawk của Mỹ có tầm bắn khoảng 1.600 km, cho phép Nhật tấn công nhiều mối đe dọa ở Đông Bắc Á.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn