Nhật Bản cung cấp khí đốt cho châu Âu giữa khủng hoảng Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 09/02/2022 12:07:20 +07:00
(VTC News) -

Mỹ đã nhờ đồng minh châu Á hỗ trợ khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng đối đầu với Nga gây ra nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt.

Nikkei Asia dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết Nhật Bản có kế hoạch cung cấp một phần dự trữ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của mình cho châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ giữa Nga và Ukraine làm suy yếu an ninh năng lượng trong khu vực.

Nhật Bản cung cấp khí đốt cho châu Âu giữa khủng hoảng Ukraine - 1

Một tàu chở LNG ở Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Theo đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, động thái "bất thường" này nhằm đáp lại lời đề nghị từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo đó, Mỹ đã nhờ Nhật Bản - một nhà nhập khẩu LNG lớn - mở rộng hỗ trợ về năng lượng để đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho khu vực trong mùa đông.

Theo các nguồn tin, Nhật Bản sẽ đảm bảo đủ nhu cầu trong nước trước khi hỗ trợ các nước châu Âu, bằng cách kêu gọi sự hợp tác từ các công ty năng lượng có LNG. Chính phủ Nhật Bản được cho là sẽ đưa ra thông báo chính thức sớm nhất vào 9/2.

Khoảng 40% lượng LNG nhập khẩu của châu Âu đến từ Nga. Ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại rằng Moskva có thể hạn chế đáng kể lượng LNG xuất khẩu sang châu Âu để "trả đũa" các lệnh trừng phạt mà phương Tây và Mỹ đe dọa áp đặt trong trường hợp Nga tấn công Ukraine.

Cũng trong bối cảnh lo ngại châu Âu ngày càng phụ thuộc vào Nga về năng lượng, EU, Mỹ và Ukraine phản đối mạnh mẽ dự án đường ống dẫn Dòng chảy phương Bắc 2, dù đường ống đã được xây dựng xong từ tháng 9/2021.

Phương Anh(Nguồn: Nikkei Asia, NHK )
Bình luận
vtcnews.vn