Nhà máy Trung Quốc bị đốt, Myanmar mở rộng thiết quân luật toàn Yangon

Thời sự quốc tếThứ Hai, 15/03/2021 14:46:00 +07:00
(VTC News) -

Sau các cuộc tấn công vào doanh nghiệp Trung Quốc, Myanmar áp đặt thiết quân luật toàn thành phố Yangon.

SCMP đưa tin, hôm 15/3, chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố "hoàn toàn thiết quân luật" ở thành phố Yangon. Quyết định được đưa ra sau khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh và những kẻ tấn công không rõ danh tính đã đốt phá một số nhà máy do Trung Quốc đầu tư.

Ban đầu, lệnh thiết quân luật được áp đặt cho các quận đông dân cư gồm Hlaing Thar Yar và Shwe Pyi Thar. Lệnh này sau đó được mở rộng đến các quận Bắc Dagon, Bắc Okkalapa, Nam Dagon và Dagon Seikkan.

Theo lệnh thiết quân luật do Hội đồng Hành pháp nhà nước Myanmar công bố, chỉ huy vùng Yangon được trao quyền hành pháp và tư pháp để đảm bảo an ninh và duy trì luật pháp, cũng như sự yên bình cho địa phương.

Nhà máy Trung Quốc bị đốt, Myanmar mở rộng thiết quân luật toàn Yangon - 1

Biểu tình phản đối đảo chính quân sự diễn ra nhiều ngày liên tục tại Myanmar. (Ảnh: AP)

Quyết định thiết quân luật toàn Yangon được đưa ra sau khi xung đột giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tiếp tục leo thang, làm ít nhất 38 người thiệt mạng trong ngày 14/3. Trong khi đó, các nhà hoạt động Myanmar đã lên kế hoạch tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự.

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu các nhà chức trách Myanmar phải bảo vệ các doanh nghiệp do Bắc Kinh làm chủ và đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư và công dân của nước này. Đài truyền hình quân sự Myawady thông báo, hơn 2.000 người biểu tình đã chặn các con đường vào cuối tuần để ngăn lực lượng cứu hỏa dập lửa tại một số nhà máy trong các khu công nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc.

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm đã được ban bố tại Myanmar hôm 1/2. Theo sắc lệnh này, quyền lực nhà nước đã được trao cho Tổng Tư lệnh lực lượng quốc phòng, Thống tướng Min Aung Hlaing. Ông Min Aung Hlaing cũng là người đứng đầu Hội đồng Hành pháp nhà nước Myanmar.

Bất ổn ở Myanmar diễn ra liên tục kể từ sau đảo chính hôm 1/2. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP) cho biết, đến nay, số người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar là 126, hơn 2.150 người bị giam giữ và hơn 300 người đã được thả. 

Kông Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp