Video: Nhà máy Trung Quốc ở Myanmar bị đốt phá

Thời sự quốc tếThứ Hai, 15/03/2021 14:23:57 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon kêu gọi Myanmar trừng phạt thủ phạm đốt phá một số nhà máy của nước này.

"Một số nhà máy của doanh nghiệp Trung Quốc bị phá hoại và hôi của. Nhiều nhân viên Trung Quốc bị thương và mắc kẹt", Đại sứ quán Trung Quốc viết trên Facebook. 

Mô tả tình hình hiện tại là "rất nghiêm trọng", cơ quan ngoại giao Trung Quốc đề nghị Myanmar thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn mọi hành vi bạo lực, đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của các công ty và nhân viên nước này tại Myanmar".

Trong tuyên bố, đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi người dân Myanmar bày tỏ yêu cầu một cách hợp pháp và không kích động để tránh phá hoại quan hệ Trung-Myanmar. 

Video: Nhiều nhà máy của Trung Quốc ở Myanmar bị đốt phá

Tuyên bố được đưa ra sau khi hơn một số nhà máy của Trung Quốc tại một khu công nghiệp ở Yangon bị phá hoại hôm 14/3. 

Mang theo rìu, xăng và các thanh sắt, một nhóm khoảng 20-30 người đi xe máy xông vào các nhà máy, đập phá, phóng hỏa tại lối ra các cơ sở này và nhà kho bên trong. 

Xe cộ và các cửa hàng gần đó cũng bị phá hoại.

Theo Hoàn cầu Thời báo, các công ty bị nhắm mục tiêu nằm trong Khu công nghiệp Shwe Lin Ban ở thị trấn Hlaing Thar Yar. Hầu hết trong số này là các nhà máy sản xuất quần áo.  

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, đầu tư của nước này vào ngành dệt may ở Myanmar tạo ra gần 400.000 việc làm cho Myanmar và các hành vi phá hoại sẽ gây thiệt hại cho lợi ích của chính người Myanmar. 

Lu Tong, một công dân Trung Quốc sống gần khu công nghiệp cho biết một khách sạn Trung Quốc cũng bị đập phá. Lu nói anh có thể nhìn thấy khói bốc lên dày đặc từ khu công nghiệp từ nơi mình sinh sống và nghe thấy cả tiếng súng nổ. 

Video: Nhà máy Trung Quốc ở Myanmar bị đập phá 

Truyền thông địa phương cho hay, khi khói bốc lên từ khu công nghiệp, lực lượng an ninh đã nổ súng vào những người biểu tình ở vùng ngoại ô Hlaingthaya - nơi sinh sống của người di cư từ khắp Myanmar.

Thời báo Hoàn cầu nói các đối tượng phá hoại có thể là người dân địa phương thù địch với Trung Quốc bị một số lực lượng phương Tây, các tổ chức phi chính phủ kích động. 

Tờ này cho biết hai ngày trước khi các vũ tấn công nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc diễn ra, Kyaw Win - người sáng lập một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại London ở Myanmar đăng tải dòng tweet với nội dung "Nếu một dân thường thiệt mạng, một nhà máy của Trung Quốc sẽ thành tro tàn". 

Song Hy(Nguồn: Global Times)
Bình luận
vtcnews.vn