Người phát ngôn Tổng thống Philippines nói nước này 'không sở hữu' đá Ba Đầu

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/05/2021 18:00:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Harry Roque ngày 11/5 nói đá Ba Đầu không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và cho rằng sự hiện diện của các tàu Trung Quốc đang bị “thổi phồng”.

Theo Rappler, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque hôm 11/5 tuyên bố đá Ba Đầu nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng cả Trung Quốc và Philippines cũng đưa ra yêu sách.

Ông Harry Roque nói: “Về các cáo buộc xâm nhập, tôi muốn nhắc lại rằng nhiều tàu cá (Trung Quốc) ở đá Ba Đầu cách xa chúng ta (Philippines). Chúng ta chưa bao giờ sở hữu khu vực đó”.

“Vấn đề này đang bị phóng đại”, ông nói thêm. “Đá Ba Đầu này thậm chí không nằm trong EEZ của chúng ta. Nó ở ngoài xa hơn nhiều”.

Phát ngôn của ông Roque trái ngược với các cơ quan chính phủ khác của Philippines, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

Người phát ngôn Tổng thống Philippines nói nước này 'không sở hữu' đá Ba Đầu - 1

Ông Harry Roque.

Căng thẳng tại đá Ba Đầu gần đây liên quan đến việc nhiều tàu cá Trung Quốc bị phát hiện neo đậu trong khu vực. Philippines liên tục gửi công hàm phản đối hành động này và yêu cầu Trung Quốc rút tàu. 

Trong khi đó, Việt Nam khẳng định hoạt động của các tàu Trung Quốc tại đá Ba Đầu nằm trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của UNCLOS về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện UNCLOS 1982, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định. 

Phương Anh(Nguồn: Rappler, Inquirer)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp