Người dân phản ánh không mua được khẩu trang, Chủ tịch TP.HCM nói gì?

Tin nóngThứ Hai, 16/03/2020 22:33:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Công Thương rà soát, phối hợp với Sở Y tế đảm bảo cung cấp đủ khẩu trang, tránh để người dân cho rằng Nhà nước không thực hiện tốt.

Ngày 16/3, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng vừa đề nghị thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe... hoặc khi đến nơi đông người. 

Người đứng đầu UBND TP.HCM đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương phải quan tâm thực hiện nghiêm để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị phải nghiêm túc thực hiện trước hết và vận động gia đình làm theo.

Người dân phản ánh không mua được khẩu trang, Chủ tịch TP.HCM nói gì? - 1

Cán bộ Thành ủy TP.HCM đeo khẩu trang trong cuộc họp chiều 16/3.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Công Thương tiếp tục chuẩn bị cung ứng khẩu trang cho người dân thành phố.

Về phản ánh của người dân nói nhà thuốc, cửa hàng không có khẩu trang cung ứng, Sở Công Thương rà soát và có chỉ đạo kịp thời phối hợp với Sở Y tế, tránh để người dân cho rằng Nhà nước nói và không thực hiện tốt lời nói. Chúng ta phải đảm bảo cung cấp đủ khẩu trang cho người dân, có kế hoạch chuẩn bị chu đáo”, Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý.

Video: Bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ 16/3

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn